A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo hoàn thiện TCCN quân sự cơ sở và lớp BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 74

21:48 | 18/04/2014

Sáng ngày 18 tháng 04 năm 2014 trường quân sự địa phương tổ chức lễ tốt nghiệp lớp đào tạo hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở 2014 và lớp BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 74.

Tham dự buổi lễ có đồng chí đại tá Lê Xuân Hòa- phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk,các đồng chí đại diện cơ sở, ngành, thủ trưởng các phòng, ban, bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ giáo viên Nhà trường và các học viên đối tượng 3 khóa 74, học viên lớp đào tạo hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Đại biểu tham dự buổi lễ tốt nghiệp

Đại tá Huỳnh Thanh Trinh – Hiệu trưởng trường Quân sự địa phương đã có bài phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp lớp đào tạo hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở 2014 và lớp  BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 74.

Đại tá Huỳnh Thanh Trinh – Hiệu trưởng trường Quân sự địa phương phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp

Thực hiện quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch số 3011/KH-BCH ngày 06/12/2013 của ban chỉ đạo tỉnh Đăk Lăk về đào tạo hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở 2014. Ngày 17/3/2014 ban giám hiệu tổ chức tiếp nhận 81 đồng chí (đ/c) thuộc 15 huyện, thành phố, thị xã với 53 đ/c chỉ huy trưởng; 28 đ/c chỉ huy phó xã, phường, thị trấn, trong đó: Kinh 67 đ/c, dân tộc thiểu số 14 đ/c, Đảng viên 81đ/c.

Tổng quỹ thời gian đào tạo hoàn thiện 2 tháng (60 ngày). Thời gian đào tạo 34 ngày (272 tiết). Môn tin học 40 tiết, kiến thức chuyên ngành 208 tiết, kiểm tra thi và xét tốt nghiệp 24 tiết.

Trong quá trình đào tạo vận dụng phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, áp dụng “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” giúp cho người học nắm vững lý luận, khả năng tư duy, hành động về lý luận và thực tiến, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra. Thực hiện nghiêm quy chế trong kiểm tra, thi cử, đánh giá kết quả từng môn học. Tổ chức thi tốt nghiệp chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Kết quả phân loại tốt nghiệp 81/81 đồng chí khá, giỏi. Trong đó, giỏi có 16 đ/c (19,76%), khá có 65 đ/c (80,24%). Đánh giá chung khóa đào tạo hoàn thiên trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở đạt khá. Một số cá nhân, tập thể tiêu biểu được ban giám hiệu nhà trường trao tặng giấy khen.

Đại tá Huỳnh Thanh Trinh – Hiệu trưởng trường Quân sự địa phương len trao giao giấy khen cho các nhân tiêu biểu trong khóa học

Đối với lớp BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 74. Thực hiện công văn triệu tập số 13 ngày 28/02/2014 của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh khóa 74 là lớp thứ 3 năm 2014. Quân số có mặt 60/70 đ/c, trong đó có 52 nam, 8 nữ, Bí thư, phó bí thư 10 đ/c, chủ tịch HĐND- UBND 7 đ/c, Phó chủ tịch HĐND- UBND 20 đ/c, chủ tịch MTTQVN 23 đ/c. Về chuyên môn nghiệp vụ: đại học 21 đ/c, trung cấp 20 đ/c, Đảng viên 58 đ/c, chưa Đảng 2 đ/c.

Trong khóa học thực hiện theo quy chế huấn luyện giáo dục đào tạo tổ chức kiểm tra, nhận thức và viết thu hoạch cuối khóa. Kết quả toàn khóa 60/60 đ/c khá, giỏi. Trong đó, giỏi có 24 đ/c (20%), khá có 48 đ/c (80%). Đánh giá chung lớp đạt loại khá.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Nhìn chung khóa học vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, song có thể khẳng định lớp BDKTQP-AN đối tượng 3 khóa 74, và lớp đào tạo hoàn thiện  trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở đã có những kết quả thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình theo kế hoạch.

    Đ.H

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ