Chàng trai trẻ với đam mê tạo hoa ngũ sắc bonsai
15:28 | 08/01/2021
Với sự sáng tạo, ham học hỏi, anh Nguyễn Xuân Sơn, ở thôn 5, xã Nâm N'Jang (Đắk Song) đã tìm tòi, nhân giống hoa ngũ sắc thành loại cây cảnh để trang trí trong nhà và có tiềm năng phát triển kinh tế cao.
Hoa ngũ sắc là loại hoa chủ yếu mọc hoang dại ở ven đường hay trên những sườn đồi, ít ai để ý đem trồng làm cảnh. Tuy là hoa hoang dại nhưng lại có màu sắc rực rỡ, thân cành dễ tạo dáng bonsai nên ở một vài địa phương, người chơi cây cảnh đã đem về lai tạo, cắt ghép làm cảnh. Tuy nhiên, tại tỉnh Đắk Nông, hoa ngũ sắc bonsai còn khá xa lạ với người chơi hoa, cây cảnh.
Anh Nguyễn Xuân Sơn tìm tòi, nhân giống, phát triển cây hoa ngũ sắc thành cây cảnh
Đầu năm 2020, anh Sơn đã mạnh dạn đem những cây hoa ngũ sắc dại về chăm sóc, tìm tòi, học cách ghép để lai tạo màu sắc, dáng cây. Hoa ngũ sắc mọc dại nhiều nhưng chủ yếu là cây nhỏ, việc tìm những cây hoa lâu năm, gốc to cũng đôi chút khó khăn, anh Sơn đã phải nhờ, thuê người tìm, đào cây về.
Anh Sơn lựa chọn những gốc cây hoa ngũ sắc từ vài năm đến hơn chục năm tuổi để ghép với các ngọn ngũ sắc thuần chủng, sau đó, dùng phương pháp cắt tỉa để tạo dáng độc đáo cho cây. Thời gian đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm ghép cây nên nhiều mắc ghép bị hư, thối. Không nản chí, anh tiếp tục mày mò học hỏi trên mạng, vừa tự làm, đúc kết kinh nghiệm và đã ghép thành công những cây hoa đầu tiên.
Những cây hoa ngũ sắc dại được anh Sơn đem về tạo dáng, ghép chồi, tạo ra nhiều màu sắc khác nhau
Dưới bàn tay khéo léo của anh, những cây ngũ sắc dại ngày nào đã được tạo thành nhiều dáng, thế khác nhau như dáng huyền, dáng trực, dáng thác đổ...Đến nay, anh Sơn đã có khoảng 100 gốc hoa ngũ sắc bonsai với nhiều dáng, thế độc đáo, hơn 14 màu hoa. Nhiều cây có những màu độc lạ như màu tím rũ, trắng, vàng nghệ, đỏ nhung, cà rốt, tím đứng…
Anh Sơn cho biết: "Hoa ngũ sắc dại tuy đẹp nhưng không nhiều kiểu dáng, hoa thưa, màu nhạt, chỉ vài màu phổ biến như vàng, cam… Hoa sau lai ghép, chăm sóc sẽ cho nhiều kiểu dáng bắt mắt, giống hoa đậm, dày bông, bông ra đều, nhiều màu sặc sỡ. Hiện tại, tôi đã xả toàn bộ hoa đã bung nở để nuôi chồi và mầm hoa đón vụ Tết.
Anh Sơn có hơn 100 gốc cây hoa ngũ sắc bonsai với nhiều kiểu dáng, màu sắc độc lạ, đẹp mắt
Qua tìm hiểu, những chậu hoa ngũ sắc bonsai lâu năm, dáng đẹp có giá lên đến tiền triệu. Tôi dự kiến sẽ đưa ra thị trường những chậu hoa cảnh này phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh của người dân vào dịp Tết Tân Sửu sắp tới".
Bài, ảnh: Linh Thư
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/ban-tre/chang-trai-tre-voi-dam-me-tao-hoa-ngu-sac-bonsai-84061.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Làm việc tại quán cà phê thay cho văn phòng: Xu hướng mới của nhiều người trẻ (01/03/2021)
- Khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 (23/02/2021)
- Trí thức trẻ tình nguyện ở vùng biên Ea Súp (18/02/2021)
- Ấm áp "Xuân tình nguyện" (03/02/2021)
- Cô gái trẻ mạnh dạn khởi nghiệp với sản phẩm cà phê dây (02/02/2021)
- Những ý tưởng sáng tạo của giới trẻ (28/12/2020)
- Làm giàu trên mảnh đất quê hương (18/12/2020)
- Đắk Lắk có 1 cá nhân nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2020 (15/12/2020)
- "Chị Tổng" nhiệt tình, sáng tạo (11/12/2020)
- Hết lòng vì cuộc sống cộng đồng (11/12/2020)
- "Truyền lửa"cho các startup (07/12/2020)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN