Để tự hào là người Việt Nam
16:17 | 14/04/2015
Những ngày này, khắp nước Việt Nam đang vào hội Xuân truyền thống. Chưa bao giờ văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em lại được khai thác nhiều, sâu rộng như gần đây. Không những nhân dân ta mà quốc tế cũng vui mừng chào đón và công nhận Việt Na
Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một điều, con người Việt Nam hôm nay tham gia vào văn hóa dân tộc với nhiều biểu hiện, hành vi thiếu văn hóa. Có những hành vi được “sáng tạo” trong thời kỳ “đổi mới” mang tính chất “buôn thần bán thánh”. Rõ ràng là năm chục năm trước không hề có chuyện “tiền lẻ” như hiện tại, dù có cấm đoán vẫn tồn tại, đặc biệt rõ nét nhất, thiếu văn hóa nhất là ở văn hóa tâm linh trong Phật giáo. Có người nói ngày xưa cũng không có hiện tượng “hòm công đức”, “tiền giọt dầu” như thời “kinh tế thị trường”. Có nhà văn hóa gọi thẳng là “hối lộ thần thánh”, diễn nôm ra “văn hóa phong bì” trong cuộc sống đã được bóc ra phơi bày một cách thiếu văn hóa ở chốn tâm linh. Hiện tượng này cần được kết luận rõ ràng để xóa bỏ bằng một biện pháp mang tính “thiết chế” chứ không phải những lời nói suông.
Những người tham gia lễ hội đừng làm mất đi nét đẹp văn hóa của người Việt. |
Trong tình hình hiện tại, Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” đang trở nên vô cùng quan trọng để chúng ta xây dựng những chuẩn mực, giá trị văn hóa con người Việt Nam. Xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật cho toàn dân, ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức, lương tâm và trách nhiệm. Đồng thời, về mặt quản lý Nhà nước chúng ta phải xúc tiến nhanh xây dựng thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa để con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước Việt Nam.
Đường lối đã rõ ràng, nhưng để biến thành hiện thực cũng rõ ràng là phải lâu dài, gian khó và cần sự đầu tư không nhỏ của Nhà nước, sự vận dụng linh hoạt của ngành văn hóa và điều quan trọng hơn cả là sự hưởng ứng và ý thức tuân thủ pháp luật với tinh thần: Pháp luật là ngưỡng văn hóa.
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ là một trong những nơi tổ chức sự kiện “Đêm hội Đoàn kết Nghị viện” trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU – 132 tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà. |
Câu chuyện văn hóa con người phức tạp và quan trọng có thể nói ngang bằng sự phát triển kinh tế - xã hội. Con người không phải đàn mối, đàn kiến, nhưng mối, kiến đi theo đường và xây dựng “xã hội” của mình khá quy củ, chặt chẽ, nhiều khi hơn chúng ta.
Văn hào Lỗ Tấn (Trung Hoa) đã nói: “Trên thế gian này làm gì có đường, người ta đi nhiều thì thành đường mà thôi”. Chúng ta có đường lối chung, cần cụ thể hóa đến từng “xăng ti mét” và quan trọng hơn cả là… đôi khi cũng phải cúi xuống học tập để ngẩng lên tự hào với thế giới: Ta là người Việt Nam!
Tháng Ba, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU - 132) sẽ họp Đại hội tại Hà Nội. Trong chương trình có hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để thế giới (nhiều người, nhiều quốc gia chưa biết nhiều về văn hóa dân tộc Việt Nam) tiếp cận và “mục sở thị” những biểu hiện văn hóa Việt. Một cơ hội lớn để quảng bá văn hóa Việt và để thể hiện trình độ tổ chức của ngành văn hóa, cụ thể là của “Làng Việt”…
Lý Sinh Sự
Nguồn: tapchilangviet.vn
CÁC TIN KHÁC
- “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975” (25/04/2015)
- Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng: Điểm tựa tâm linh của người Việt (25/04/2015)
- Văn học Việt Nam: Thiếu chiến lược quảng bá (25/04/2015)
- Độc đáo tục thách cưới của người Mường (22/04/2015)
- Ngày hội Sách năm 2015: Sách – Sự giao thoa văn hóa (20/04/2015)
- Bảo tồn và "Giữ hồn" những Lễ hội truyền thống của các Dân tộc Tây nguyên (12/04/2015)
- Festival nhiếp ảnh trẻ 2015 (17/03/2015)
- Chiếc khố - Dấu ấn cội nguồn (14/03/2015)
- Triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam tại “Ngôi nhà chung” (12/03/2015)
- Đắk Lắk: Khai mạc Hội thi tạc tượng gỗ dân gian (09/03/2015)
- Những "ông đồ trẻ" mê thư pháp trên đất Ban Mê (25/02/2015)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN