Ðộc đáo áo cưới thổ cẩm
09:23 | 30/03/2021
Bằng sự đam mê và sáng tạo, những phụ nữ dân tộc thiểu số đã đưa thổ cẩm ứng dụng vào thiết kế trang phục hiện đại, trong đó có thiết kế áo cưới dành cho cô dâu và vest dành cho chú rể khá mới mẻ, độc đáo.
Chị H’Luin Adrơng (buôn Ju, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) là một nghệ nhân trẻ dệt vải truyền thống với hơn 15 năm trong nghề. Cũng như nhiều nghệ nhân khác, chị luôn đau đáu về việc sẽ tìm cho thổ cẩm một chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, giúp nó có cơ hội phát triển không bị mai một. Có lần tình cờ nghe những bạn trẻ bày tỏ ước mơ được mặc trang phục bằng thổ cẩm dân tộc trong ngày cưới, chị H'Luin bắt tay vào làm thử ngay.
Đôi bạn trẻ lựa chọn trang phục áo cưới thổ cẩm của chị H’Luin Adrơng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với lợi thế về nguồn thổ cẩm sẵn có, tự dệt được họa tiết yêu thích, lại có nghề may, chị H’Luin đã tự mày mò, học hỏi, thiết kế chiếc áo cưới thổ cẩm cách điệu theo hướng nhẹ nhàng, mềm mại hơn, có thể đáp ứng nhu cầu của đông đảo giới trẻ. Những chiếc váy đầu tiên còn nhiều khuyết điểm nhưng những lời khen, sự ủng hộ của gia đình, khách hàng chính là động lực để chị H’Luin thực hiện những bộ váy cưới thổ cẩm tiếp theo đẹp hơn, ấn tượng hơn và áo vest thổ cẩm khoác ngoài áo sơ mi dành cho chú rể. Theo chị, sự đồng điệu trong trang phục, có đôi, có cặp cũng là một cách tạo ra niềm hạnh phúc, nhất là những cặp đôi trước ngưỡng cửa hôn nhân.
Đã hơn một năm từ khi bắt đầu, đến nay chị đã cho ra mắt hơn một chục mẫu váy cưới bằng thổ cẩm, do sử dụng chất liệu thổ cẩm dệt thủ công nên chi phí khá cao (3 - 5 triệu đồng/chiếc) tùy vào kích cỡ, kiểu dáng. Thế nhưng sản phẩm vẫn được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn.
Chị H’Luin cho biết: “Ngoài thổ cẩm của người Êđê, đáp ứng nhu cầu của những cô dâu người dân tộc khác như M’nông, Bahnar… tôi đều nhận thiết kế và may dựa trên thổ cẩm của họ. Đó cũng là điều tôi hằng mong mỏi, mong nghề thổ cẩm của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy".
Chị H'Nhek Byă chia sẻ về trang phục áo cưới thổ cẩm
Hiện nay, những chiếc váy cưới bằng thổ cẩm không còn xa lạ với khách hàng và những người yêu thích thời trang. Chị H'Nhek Byă (buôn Ea Yông B, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) làm nghề trang điểm cô dâu cũng đã nhiều năm gắn bó với áo cưới thổ cẩm. Chị cho hay, trong thời gian làm nghề thấy nhiều người có nhu cầu thuê, mượn bộ đồ thổ cẩm truyền thống để mặc trong tiệc ăn hỏi, tiệc cưới nên chị đã mạnh dạn mở thêm dịch vụ cho thuê đồ thổ cẩm truyền thống. Ban đầu, chị chỉ mua vài bộ đồ để cho thuê chụp hình, nhưng sau đó thấy công việc này thuận lợi nên đã liên kết với tiệm may tạo ra những bộ đồ thổ cẩm cách tân phù hợp với gu thời trang hiện nay. Đặc biệt, váy cưới thổ cẩm được may theo lối cách tân rất tỉ mỉ, lại có hoa văn đẹp và lạ mắt, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, nên được rất nhiều đôi uyên ương thuê để chụp hình và mặc trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Có thể nói, với những ý tưởng sáng tạo độc đáo như trên, các chị đã tìm được một hướng đi mới vừa thỏa đam mê sáng tạo cùng thổ cẩm, vừa có cơ hội duy trì nghề dệt truyền thống.
Mai Sao
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/9803/202103/oc-dao-ao-cuoi-tho-cam-5729399/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (02/04/2021)
- Nỗi trăn trở của đội chiêng Lào (02/04/2021)
- Bảo tàng Thế giới cà phê: Triển lãm "Cà phê và lối sống tỉnh thức" (01/04/2021)
- Chuyện kể ở buôn Tơng Rang A (31/03/2021)
- Người giữ "hồn" văn hóa Mường (30/03/2021)
- Lễ hội Mường trên vùng đất Tây Nguyên (25/03/2021)
- "Say" nghề cháy bỏng (24/03/2021)
- Cần có chế độ hỗ trợ kịp thời cho nghệ nhân (24/03/2021)
- Giáo dục Di sản Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trong trường học trên địa bàn tỉnh (20/03/2021)
- Triển lãm chuyên đề "Ngày hội non sông" (20/03/2021)
- Cấp phép khai quật Di chỉ Thác Hai (xã Ia Jlơi - huyện Ea Súp) (18/03/2021)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN