Tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo nguyên trạng các yếu tố gốc
07:44 | 27/01/2022
Ngày 21/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND tỉnh về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột đến năm 2025.
Kế hoạch nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng về lòng yêu nước và phát triển thành điểm du lịch tưởng niệm nổi bật của tỉnh.
Khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Theo đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị Nhà đày Buôn Ma Thuột phải đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguyên trạng các yếu tố gốc của Di tích, lộ trình về thời gian, mục đích, yêu cầu, tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, bằng những nội dung cụ thể như: Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Di tích; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, điều tra về giá trị khoa học của Di tích nhằm thu thập chứng cứ, tài liệu, dữ liệu có liên quan để hoàn thiện hồ sơ khoa học còn thiếu, triển khai việc số hóa toàn bộ hiện vật, tư liệu trên phần mềm dữ liệu Di tích để làm cơ sở để các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ, cũng như phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giáo dục truyền thống trong Nhân dân;
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu di tích trở thành điểm đến thu hút khách đến tham quan của tỉnh, từng bước trở thành điểm đến tiêu biểu trong hệ thống di tích nhà tù, nhà đày trên toàn quốc; phấn đấu lượng khách tăng hàng năm khoảng 15- 20%... Từ đó, từng bước đưa nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch đặc trưng về lịch sử, văn hoá tâm linh của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phối hợp trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột.
Mai Sao
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Trung Nguyên Legend tổ chức Tết trồng cây và trao giải Hội thi ủ rượu cần năm 2022 (10/02/2022)
- Đưa nghệ thuật hội họa đến gần công chúng (10/02/2022)
- Xúc cảm cùng “Một thời để nhớ” (08/02/2022)
- Thư pháp thời 4.0 (08/02/2022)
- Lễ cúng bến nước của người Êđê Drao (07/02/2022)
- Trong lòng đất Tây Nguyên (Kỳ 2) (24/01/2022)
- Trong lòng đất Tây Nguyên (Kỳ 1) (22/01/2022)
- Bảo tàng Đắk Lắk trưng bày Chuyên đề “Một thời để nhớ” (14/01/2022)
- Khởi công công trình Bích họa đường phố “Buôn Ma Thuột xưa” (11/01/2022)
- Người giữ sắc màu trang phục truyền thống (10/01/2022)
- Bảo tàng Đắk Lắk: Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 (10/01/2022)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nắng nóng kinh hoàng, nhiều nơi gần 43 độ C
- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN