Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới ở Cư Pui
Thứ ba , 16/12/2025 14:06
Thứ ba , 16/12/2025 14:06
Cư Pui là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, với dân số hơn 27 nghìn người, trong đó trên 78% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn ở Cư Pui đã khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Từ chung sức đồng lòng
Từ một địa bàn xa xôi với muôn vàn khó khăn, giao thông cách trở, đời sống còn thấp, Cư Pui hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với đường nông thôn sạch đẹp, nhiều mái nhà kiên cố mọc lên, trẻ em đến trường đầy đủ và sinh kế của đồng bào từng bước ổn định... Những đổi thay ấy có dấu ấn đậm nét của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Người dân thôn Ea Uôl (xã Cư Pui) đã đóng góp kinh phí mua đất và góp ngày công để xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang
Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là ở thôn Ea Uôl, từng được xem là địa bàn khó khăn của xã Cư Pui. Người dân trong thôn chủ yếu là di cư từ các tỉnh phía Bắc vào và bắt đầu với "năm không" (không điện, không đường, không trường, không trạm và không đất sản xuất). Đường vào thôn khó khăn, việc vận chuyển nông sản, học sinh đến trường gặp vô vàn trở ngại. Tuy nhiên, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, người dân thôn Ea Uôl đã tích cực đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn.
Ông Sính Cháng Páo, Thôn trưởng thôn Ea Uôl cho biết, trong quá trình triển khai các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thôn đã mời Mặt trận, các đoàn thể và người dân để cùng họp và thống nhất cách làm. Trong đó công tác vận động người dân đóng góp công, góp của để xây dựng các công trình, điện, đường trường trạm được chú trọng. Đơn cử như công trình Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang trên địa bàn thôn, người dân đã đóng góp kinh phí để mua đất và góp ngày công để cùng xây dựng.
Bà Sòng Thị Tòng, người dân thôn Ea Uôl chia sẻ: “Nhờ được xã, thôn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, tôi và bà con trong thôn đã tình nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học để trẻ em trong thôn không phải vượt hàng chục km đường xa để đến trường.”
Mô hình trồng keo mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở thôn Cư Tê (xã Cư Pui)
Tinh thần “ý Đảng lòng Dân” này đã lan tỏa, giúp đường giao thông nội vùng tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Cư Pui được bê tông hóa, điện lưới quốc gia phủ sóng, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng và mức thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể.
Đến tận dụng tối đa nguồn lực
Đi đôi phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, xã Cư Pui đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Cùng với việc sử dụng hiệu quả, bảo trì và nâng cấp các công trình đường giao thông nông thôn, xã đã đầu tư xây dựng các tuyến đường trục thôn, buôn đạt chuẩn, đúng quy hoạch và kết nối vào hệ thống giao thông của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trong và ngoài địa phương.
Song song với tiêu chí giao thông, xã thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xã tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
Bộ mặt nông thôn ở thôn Cư Rang (xã Cư Pui) ngày càng khởi sắc nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Việc đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cũng được tập trung thực hiện nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn. Xã cũng tích cực đầu tư và vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình tự quản về an ninh; tuyên truyền và vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui Nguyễn Minh Nghiệp đánh giá, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã thể hiện ở việc tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học và các công trình văn hóa. Đồng thời, địa phương đã thành công trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết hằng năm của tỉnh và xã đề ra. Kết quả quan trọng nữa là sự chuyển biến rõ rệt về bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng từng bước được cải thiện và nâng cao.
Để thực hiện chương trình này, địa phương đã xác định ba nguồn lực chính và tận dụng tối đa đó là: nguồn vốn từ Trung ương và tỉnh; nguồn xã hội hóa kêu gọi từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài địa phương và cuối cùng là sự tham gia đóng góp của chính người dân. Trong đó, giải pháp để vận động xã hội hóa hiệu quả là tập trung vào cách làm thiết thực, thể hiện công việc rõ ràng và tạo ra sản phẩm hoặc kết quả cụ thể để các nhà đầu tư và tổ chức thấy được hiệu quả, từ đó tăng cường sự đóng góp của họ.
| Đến nay trên địa bàn xã Cư Pui đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: Quy hoạch (số 1); Giao thông (số 2); Thủy lợi (số 3); Điện (số 4); Cơ sở vật chất văn hóa (số 6); Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (số 7); Thông tin và truyền thông (số 8); Giáo dục và Đào tạo (số 14); Y tế (số 15); Văn hóa (số 16); Môi trường và an toàn thực phẩm (số 17); Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (số 18) và Quốc phòng và An ninh (số 19). |
Khả Lê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây