Tổ chức vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thứ tư , 14/01/2026 13:29
Thứ tư , 14/01/2026 13:29
UBND tỉnh Đắk Lắk đã có chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các địa phương; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết; thực hiện đầy đủ, hỗ trợ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân, người lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người bị mất việc làm.
Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, các lực lượng vũ trang.
Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026" gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.
UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. (Ảnh minh họa)
Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, công khai thông tin về giá, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lợi dụng dịp lễ, tết cao điểm để tăng giá.
Kiểm tra, giám sát chất lượng đối với hàng hóa nông sản, thủy sản trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn cung, ổn định giá cả thịt lợn dịp Tết Nguyên đán.
Theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.
Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân chậm trễ về quê ăn tết do không có phương tiện vận chuyển.
Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tệ nạn.
Minh Chi
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây