Buôn Ma Thuột - Vị thế mới, tầm vóc mới
Thứ ba , 10/03/2026 07:58
Thứ ba , 10/03/2026 07:58
Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975) đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Hơn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Buôn Ma Thuột không chỉ thay đổi diện mạo mà còn mang trong mình sứ mệnh lịch sử: Trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
“Địa chỉ đỏ” giữa lòng đô thị hiện đại
Hơn 50 năm đã trôi qua nhưng trong trí nhớ của đồng chí Tô Tấn Tài, nguyên Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột vẫn vẹn nguyên hình ảnh rực rỡ ngày quân ta đập tan những căn cứ cuối cùng của địch, giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột: Đó là khoảnh khắc quân và dân ra đường hò reo trong niềm vui thắng trận, cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng tung bay trên nóc nhà dân, công sở, trường học. Ông ví khí thế ấy ngút trời như một dòng thác cách mạng không gì ngăn cản nổi.
Trong những giờ phút đầu tiên của hòa bình, ngay sau khi tiến vào thị xã, Đội công tác chính trị đã nhanh chóng tỏa xuống các tuyến đường, tổ chức vận động đồng bào các dân tộc giành lấy chính quyền, kêu gọi bà con trở về buôn làng để ổn định cuộc sống. Các lực lượng tại chỗ hăng hái làm nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, cứu chữa thương binh... Tất cả cùng chung tay nhằm nhanh chóng ổn định tình hình đời sống và bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân thị xã.
Ngày nay, giữa lòng đô thị Buôn Ma Thuột năng động và hiện đại, những di tích như Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tượng đài Chiến thắng 10/3 hay Đình Lạc Giao vẫn đứng đó như những “nhân chứng thép”. Đó không chỉ là di sản mà còn là sự kết tinh của truyền thống cách mạng vẻ vang, là điểm tựa tinh thần cho một đô thị đang vươn mình mạnh mẽ. Các địa danh này không chỉ có ý nghĩa quân sự - lịch sử, mà còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào và ý thức trách nhiệm xây dựng vùng đất Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa trước ngày hội bầu cử
Theo Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng, với vị thế là phường trung tâm, địa phương xác định rõ phát triển đô thị hiện đại phải đi đôi với gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, bởi đó là “hồn cốt” của vùng đất mang tên Buôn Ma Thuột.
Để gắn kết việc phát triển đô thị hiện đại với bảo tồn các giá trị lịch sử, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm không gian cảnh quan hài hòa giữa công trình hiện đại và giá trị lịch sử; gắn bảo tồn với khai thác hợp lý giá trị di tích để phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh.
Phường Buôn Ma Thuột sẽ nghiên cứu, đề xuất tỉnh các giải pháp phát triển các tuyến tham quan, sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, kết nối với các điểm đến trên địa bàn tỉnh và sản phẩm đặc trưng địa phương, tạo sinh kế cho người dân. Mặt khác, thông qua việc tổ chức hoạt động “về nguồn”, sinh hoạt chuyên đề, tham quan ngoại khóa tại các di tích, đưa các “địa chỉ đỏ” thành không gian giáo dục lịch sử sống động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân.
Giữ trọn danh xưng - tiếp nối sứ mệnh
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã và đang hiện thực hóa khát vọng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Trong giai đoạn 2020 - 2025 quy mô kinh tế toàn TP. Buôn Ma Thuột được mở rộng, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ước đến cuối năm 2025 đạt gần 66.900 tỷ đồng, tăng 1,88 lần so với năm 2020; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 229 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2020; tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội ước đạt 125.354 tỷ đồng, tăng 1,94 lần so với nhiệm kỳ trước…
Buôn Ma Thuột là mảnh đất giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tên gọi “Buôn Ma Thuột” vẫn được trân trọng giữ lại. Đây là một địa danh có chiều sâu lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Tây Nguyên.
Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng chia sẻ, phường Buôn Ma Thuột hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường trung tâm và 1 xã của thành phố cũ. Việc mang tên gọi trùng với địa danh Buôn Ma Thuột lịch sử vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt lên vai Đảng bộ, chính quyền địa phương trọng trách nặng nề. Đó là sự kế thừa truyền thống, giữ gìn bản sắc và định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Là trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột hiện có quy mô dân số đông thứ 18 trên phạm vi cả nước. Áp lực quản lý đô thị là rất lớn khi khối lượng công việc và thủ tục hành chính cần giải quyết hằng ngày lớn gấp nhiều lần so với các địa phương khác. Tuy nhiên, bằng sự quyết liệt và đổi mới phương thức lãnh đạo, hệ thống chính trị của phường đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo mọi giao dịch của người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây