Nỗ lực giữ vững trật tự an toàn giao thông
Thứ năm , 29/01/2026 09:06
Thứ năm , 29/01/2026 09:06
Năm 2025 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
Tai nạn giao thông giảm sâu
Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sá giao thông (CSGT) đã bám sát chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật ự an toàn giao thông (TTATGT).
Đặc biệt, trong bối cảnh Luật TTATGT đường bộ và Luật Đường bộ chính thức có hiệu lực, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mới được chuyển giao từ ngành giao thông vận tải như sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, đúng quy định.
Cùng với đó, Phòng CSGT đã tổ chức 13 hội nghị chuyên đề, đánh giá toàn diện các mặt công tác; triển khai 7 đợt cao điểm bảo đảm TTATGT; mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng CSGT và công an cấp xã, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xác định tuyên truyền là giải pháp căn cơ, lâu dài, Phòng CSGT đã đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về TTATGT, hướng mạnh về cơ sở. Trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức hơn 450 buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, bến xe, thu hút hơn 230.000 lượt người tham gia, trong đó có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số.
Hàng nghìn tin, bài, hình ảnh, video được đăng tải trên các fanpage về giao thông của tỉnh, thu hút hơn 1,1 triệu lượt tương tác, góp phần lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - không lái xe”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tiêu biểu như mô hình “Cổng trường ATGT” tại 238 cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh trong giờ cao điểm.
Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường với quy mô lớn. Trong năm, lực lượng CSGT đã tổ chức gần 39.000 ca tuần tra; phát hiện, xử lý hơn 90.000 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ...
Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng cao, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm rõ rệt. Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 574 vụ TNGT, làm chết 403 người, bị thương 362 người. So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm 119 vụ, giảm 30 người chết và giảm 110 người bị thương.
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 25
Thực thi nghiêm minh
Tại Hội nghị tổng kết công tác ATGT mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Năm 2026 phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “hoàn thiện thể chế” sang “tổ chức thực thi nghiêm minh”. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng phải tập trung vào việc coi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia là tội phạm; đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ, xử lý dứt điểm các “điểm đen” và nâng cao ý thức người dân để giảm thiểu TNGT; hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 50% TNGT trong năm 2026.
Trước yêu cầu đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh xác định tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, giám sát giao thông; đẩy mạnh phối hợp với các ngành, địa phương trong tổ chức giao thông, khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT.
|
"Năm 2026, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được lực lượng CSGT tổ chức thực thi nghiêm minh hơn, quyết liệt hơn nhằm nỗ lực giữ vững TTATGT, kéo giảm TNGT một cách hiệu quả, bền vững" - Thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh. |
Theo Phòng CSGT, trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ cuối năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 4.433 ca tuần tra kiểm soát, dừng kiểm tra 57.003 phương tiện, phát hiện lập biên bản 12.974 trường hợp, với số tiền phạt khoảng 29 tỷ đồng, tước 181 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.678 giấy phép lái xe; tạm giữ 2.340 phương tiện. Trong đó có hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 5.600 trường hợp vi phạm tốc độ, 190 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ...
Thượng tá Lê Tấn Sỹ, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Năm 2026, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được lực lượng CSGT tổ chức thực thi nghiêm minh hơn, quyết liệt hơn nhằm nỗ lực giữ vững TTATGT, kéo giảm TNGT một cách hiệu quả, bền vững.
Phòng CSGT tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, nhất là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT.
Đặc biệt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tăng cường tối đa quân số thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như đường Hồ Chí Minh, các Quốc lộ 1, 26, 27, 29, 25… để hỗ trợ người dân làm ăn xa về quê đón Tết và sau Tết quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập một cách an toàn, thuận tiện.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”