Cử tri háo hức chờ ngày bầu cử
Thứ ba , 10/03/2026 16:19
Thứ ba , 10/03/2026 16:19
Những ngày này, dọc những tuyến đường chính, khu vực dân cư ở các địa phương trong tỉnh, sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã nhuộm thắm.
Trong niềm hân hoan chung, cử tri đang đặt trọn niềm tin và trách nhiệm vào từng lá phiếu để chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Tại xã Ea M’Droh, địa bàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ea M’Nang, Quảng Hiệp và Ea M’Droh cũ, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Với đặc thù xã đông dân cư với hơn 33.314 người và đa dạng về bản sắc với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống, người dân nơi đây ý thức rõ rằng, mỗi lá phiếu chính là một "viên gạch" quan trọng để đặt nền tảng xây dựng địa phương vững mạnh.
Ở 30 thôn, buôn của xã, 23.834 cử tri đã được lập danh sách và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như tại 30 khu vực bỏ phiếu. Bà con không chỉ nắm bắt thông tin qua loa phát thanh mà còn chủ động tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên qua bảng niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Ea M’Droh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã (phải) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Ea M’Droh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết: Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật, Ủy ban Bầu cử xã Ea M’Droh đã triển khai công tác chuẩn bị với tinh thần "rõ người, rõ việc". Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự cho đến việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử đều đã hoàn tất.
Xã đã thành lập 9 Ban bầu cử với 81 thành viên và 30 tổ bầu cử tại các thôn, buôn, bảo đảm an toàn, an ninh tại mỗi khu vực bỏ phiếu. Xã cũng tổ chức 5 đợt tuyên truyền lưu động bằng ô tô và lồng ghép tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội để người dân tiếp cận thông tin. Các tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã xây dựng phương án dự phòng cho mọi tình huống, từ phòng chống dịch bệnh, thiên tai đến bảo đảm an ninh mạng, quyết tâm không để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri.
Tại xã Quảng Phú, với quyết tâm chính trị cao nhất, cấp ủy chính quyền địa phương đang tập trung nguồn lực, hoàn tất những công đoạn cuối cùng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị được thực hiện cẩn trọng, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn
Trong cuộc bầu cử lần này, xã Quảng Phú có 6 đơn vị bầu cử và 38 khu vực bỏ phiếu, với 43.203 cử tri. Theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban Bầu cử xã, xã Quảng Phú có 48 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 để chọn ra 30 đại biểu. Cùng với đó, xã Quảng Phú thuộc đơn vị bầu cử số 25, có 5 người tham gia ứng cử để chọn ra 3 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thuộc đơn vị bầu cử số 5, có 5 người tham gia ứng cử để chọn ra 3 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã khẳng định: “Ủy ban Bầu cử xã đã phân công cụ thể các thành viên theo dõi, đôn đốc tiến độ tại 38 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các nội dung, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ theo kế hoạch với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Đồng thời xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh một cách bài bản, bảo đảm việc tổng hợp, công bố kết quả bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định”.
Chọn đúng người tài - đức
Thời điểm này, ngoài việc chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ luôn sâu sát với dân, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội còn tồn đọng tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Minh (thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú) cho biết: “Mỗi lá phiếu có trách nhiệm, được cân nhắc kỹ lưỡng chính là cách để chúng tôi góp phần xây dựng quê hương Quảng Phú ngày càng văn minh và giàu đẹp hơn. Tôi mong rằng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm hơn nữa đến các chính sách hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương”.
Ông Nguyễn Văn Minh, cử tri thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5 tại xã Quảng Phú
Còn ông Trịnh Bá Tuấn, cử tri thôn Hiệp Nhất, xã Ea M'Droh chia sẻ: “Dù bận rộn việc nương rẫy, nhưng tối nào tôi cũng nghe loa truyền thanh và dành thời gian đọc kỹ tiểu sử từng ứng cử viên. Trách nhiệm của cử tri không chỉ là đi bầu cho đủ, mà còn phải sáng suốt lựa chọn đúng người có tâm, có tầm. Tôi tin rằng, trong cuộc bầu cử tới đây, chúng tôi sẽ chọn ra được những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, nói lên tiếng nói của người dân địa phương, lắng nghe dân, lo cho dân, giải quyết những vấn đề người dân Ea M’Droh quan tâm".
Trước thềm bầu cử, niềm tin, sự háo hức hiện hữu rõ nét trong mỗi người dân ở các địa phương. Tất cả đều chung một niềm tin: Mỗi lá phiếu được bầu không chỉ là thực hiện quyền công dân, mà họ đang có trách nhiệm lựa chọn người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết liệt trong hành động và có kết quả thực tế. Mỗi lá phiếu bầu ra là trách nhiệm của cử tri bầu cho tầm nhìn, cho chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của địa phương và đất nước.
Đỗ Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây