Phụ nữ Đắk Lắk lan tỏa lối sống xanh
Thứ tư , 08/04/2026 10:02
Thứ tư , 08/04/2026 10:02
Với mục đích đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống gần gũi với thiên nhiên, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, từng bước xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Những hạt nhân xanh từ cơ sở
Được triển khai từ tháng 9/2025, đến nay mô hình Ngôi nhà xanh của Hội LHPN phường Tân An đã được nhân rộng tại 6 buôn, tổ dân phố, trở thành điểm thu gom phế liệu quen thuộc của người dân trên địa bàn. Không chỉ đơn thuần là nơi tập kết rác thải tái chế, mô hình còn mang ý nghĩa nhân văn khi biến những chai nhựa, lon bia, giấy vụn… thành nguồn quỹ hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
Điều đáng quý ở mô hình chính là cách làm giản dị nhưng bền bỉ. Từ người lớn đến học sinh đều dần hình thành thói quen thu gom, phân loại rác sau khi sử dụng để mang đến điểm tập kết. Định kỳ mỗi tháng, các chi hội phân loại, bán phế liệu gây quỹ. Từ nguồn quỹ nhỏ này, nhiều trường hợp hội viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đã được hỗ trợ kịp thời; đồng thời góp phần duy trì các hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp phối hợp cùng các đơn vị ra quân làm sạch biển
Theo bà Trần Thị Tâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 13, việc bố trí Ngôi nhà xanh tại các khu vực đông dân cư giúp người dân thuận tiện tham gia, từng bước hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi, đúng cách. Qua thời gian, mô hình không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về tái chế, bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong đời sống hằng ngày.
Tại phường Hòa Hiệp, các mô hình bảo vệ môi trường được triển khai đa dạng, linh hoạt và ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là mô hình Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, không chỉ duy trì hoạt động vệ sinh định kỳ mà còn gắn với việc trồng, chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường. Hàng trăm cây xanh được hội viên phụ nữ vun trồng, chăm sóc thường xuyên góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian sống trong lành, thân thiện.
Bên cạnh đó, các câu lạc bộ Biển xanh - làm sạch bờ biển đã thu hút đông đảo hội viên tham gia với các hoạt động thiết thực như ra quân vệ sinh bãi biển, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn môi trường. Cùng với đó, phong trào sử dụng giỏ nhựa khi đi chợ, hạn chế túi nilon cũng được hội viên tích cực hưởng ứng.
Hơn 4 năm qua, khu vườn nhỏ của chị H’Juyl Ayun (xã Ea Tul) luôn phủ một màu xanh mướt của rau củ quả, mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu cho bất kỳ ai ghé thăm. Ít ai biết rằng, trước đây nơi này chỉ là khoảng sân trống, cỏ mọc um tùm. Từ khi được cán bộ hội phụ nữ xã vận động tham gia mô hình Vườn rau hạnh phúc, chị được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, từ đó cải tạo đất, trồng rau sạch phục vụ bữa ăn gia đình. Không chỉ giúp nâng cao kiến thức về sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, khu vườn còn góp phần cải thiện dinh dưỡng và tạo thêm nguồn thu nhập.
Ngoài gia đình chị H’Juyl Ayun, hiện nay trên địa bàn xã có hơn 500 gia đình hội viên phụ nữ duy trì mô hình này, từng bước hình thành thói quen sản xuất, tiêu dùng xanh trong cộng đồng.
Chị H’Juyl Ayun cho biết: “Gia đình tôi duy trì thói quen phân loại rác thải tại nguồn hơn 3 năm qua, sau khi được hội phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn. Rác hữu cơ được xử lý làm phân bón, trong khi rác vô cơ được thu gom gọn gàng để đơn vị môi trường xử lý; riêng các loại phế liệu như lon, chai, giấy vụn được gom lại bán, vừa giảm rác thải, vừa có thêm thu nhập. Nhờ đó, không gian sống của gia đình luôn sạch sẽ, ngăn nắp, góp phần lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường”.
Chung tay kiến tạo môi trường sống bền vững
Nhận thức rõ vai trò của công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên. Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn được duy trì thường xuyên.
Bên cạnh đó, các cấp hội còn tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Những thông điệp về giảm rác thải nhựa, tiêu dùng xanh, sống thân thiện với môi trường được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Mô hình Ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An trở thành điểm thu gom phế liệu quen thuộc của người dân trên địa
Hằng năm, 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nội dung thiết thực, phù hợp thực tế. Nhiều mô hình sáng tạo như: Thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, Phân loại rác thải tại nguồn, Gia đình an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc được triển khai hiệu quả và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận.
Cùng với đó, việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường đã góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng sống, hướng tới phát triển bền vững.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 11.745 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Con số này không ngừng tăng qua từng năm, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Mỗi hội viên phụ nữ thực sự trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa lối sống xanh từ gia đình ra xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, bền vững.
Anh Phương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây