Vân Hòa chủ động ứng phó với khô hạn
Thứ năm , 09/04/2026 11:09
Thứ năm , 09/04/2026 11:09
Ngay khi mùa khô mới chớm bắt đầu, xã Vân Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, cố gắng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Tuy vậy, trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, bài toán nước sinh hoạt vẫn đặt ra không ít thách thức, nhất là ở các thôn vùng cao, xa nguồn nước.
Những ngày đầu mùa khô, khi nhiều nơi còn chưa cảm nhận rõ cái khắc nghiệt của nắng hạn, thì tại thôn Hòa Ngãi, câu chuyện thiếu nước sinh hoạt đã bắt đầu hiện hữu. Toàn thôn này có 131 hộ dân, nguồn nước chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khoan và hệ thống dẫn nước tự chảy từ suối, nhưng không phải lúc nào cũng đủ.
Một số giếng nước tập trung ở thôn Hòa Ngãi đã bắt đầu khô cạn
Hiện toàn thôn Hòa Ngãi có 3 giếng khoan, các giếng có độ sâu từ 100 - 170 m, nhưng mỗi giếng chỉ có thể cấp nước cho khoảng 10 - 13 hộ dân. Thôn này đã được Nhà nước đầu tư một hệ thống nước tự chảy, dẫn nước từ suối lên bể chứa, sau đó phân phối về các bồn cấp nước. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 3 bồn phía đầu nguồn còn nước, 2 bồn cuối nguồn cấp đã cạn.
Gia đình Mí Dương ở thôn Hòa Ngãi đã quen với cảnh “liệu cơm gắp mắm” mỗi khi vào mùa khô. “Hiện nay bồn chứa nước gần nhà đã không còn nước nên tôi và các hộ dân phải đến bồn chứa ở đầu thôn để tắm giặt và gùi nước về sử dụng. Sắp tới, nếu các bồn này không còn nước nữa thì phải ra suối. Người lớn còn xoay xở được, chứ trẻ nhỏ với người già thì cực lắm”, Mí Dương cho hay.
Mí Dương hứng nước từ bồn chứa ở khá xa nhà mang về sử dụng vì bồn chứa gần nhà đã khô cạn
Xã Vân Hòa nằm trên cao nguyên Vân Hòa có độ cao hơn 400 m so với mực nước biển. Với độ cao này, mực nước ngầm ở đây nằm rất sâu và thường không ổn định. Khi mùa khô đến, mực nước ngầm sụt giảm mạnh khiến các giếng đào và giếng khoan dễ bị khô cạn. Trong khi đó, mỗi khi vào mùa khô, khu vực này thường chịu ảnh hưởng nặng nề của nắng hạn, làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước mặt và làm cạn kiệt các nguồn nước từ sông, suối nhỏ. Đây là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu nước vào mùa khô hàng năm của Vân Hòa.
Từ thực tế này, chính quyền xã Vân Hòa đã xác định việc ứng phó với khô hạn không thể chậm trễ, mà phải đi trước một bước. Trước mắt, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, nhất là trong sinh hoạt hằng ngày. Đây được xem là giải pháp căn cơ, giúp giảm áp lực lên các nguồn nước vốn đã hạn chế.
Mí Hai ở thôn Hòa Ngãi phải đem quần áo đến bồn chứa có nước để giặt giũ
Song song đó, địa phương tiến hành rà soát, khảo sát các khu vực có nguy cơ thiếu nước cao để xây dựng phương án ứng phó cụ thể. Xã cũng tổ chức kiểm tra, duy tu các công trình nước hiện có, từ hệ thống ống dẫn, bể chứa đến các bồn cấp nước, bảo dưỡng máy bơm ở các giếng nước tập thể... nhằm tăng khả năng tích trữ, bơm và phân phối nước trong mùa khô.
Ông Phạm Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho hay: "Về lâu dài, bài toán nước sinh hoạt vẫn là vấn đề nan giải khi nguồn nước ngầm tại địa phương vào mùa khô suy giảm mạnh, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, xã rất mong các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ nạo vét, nâng cấp các hồ chứa hiện có như hồ Hòa Thuận, hồ Suối Phèn... nhằm tăng dung tích trữ nước, nâng cao khả năng cung cấp nước sinh hoạt trong mùa khô".
Người dân gùi nước ở các bồn chứa còn nước về dùng
Bên cạnh đó, địa phương cũng đang tiến hành khảo sát, đề xuất xây dựng thêm một số hồ chứa mới. Đây được xem là giải pháp lâu dài, không chỉ bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân mà còn phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế, từng bước nâng cao năng lực thích ứng của địa phương trước biến đổi khí hậu.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây