Đắk Lắk tiếp nhận, cứu hộ 186 cá thể động vật hoang dã
Thứ sáu , 24/04/2026 15:19
Thứ sáu , 24/04/2026 15:19
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, số lượng cá thể động vật hoang dã được người dân tự nguyện giao nộp ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến tích cực.
Trong bối cảnh công tác bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được chú trọng, việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả nhiều cá thể về tự nhiên không chỉ phản ánh nỗ lực tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng.
Chuyển biến nhận thức
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị cùng các lực lượng liên quan đã tiếp nhận và cứu hộ 63 trường hợp với tổng cộng 186 cá thể động vật hoang dã. Trong số này, có 24 cá thể thuộc nhóm IB (nhóm nguy cấp, quý, hiếm), 65 cá thể thuộc nhóm IIB và 97 cá thể thuộc các loài thông thường.
Người dân xã Đức Bình Tây, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện giao nộp 75 cá thể chim hoang dã. Ảnh: Trần Thọ.
Phần lớn số động vật hoang dã nói trên được người dân tự nguyện giao nộp. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là một điểm sáng trong công tác bảo tồn, phản ánh sự thay đổi rõ nét về nhận thức của cộng đồng. Nếu như trước đây, việc săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã còn diễn ra khá phổ biến thì nay, ngày càng nhiều người chủ động liên hệ với cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc đang giữ các cá thể động vật rừng.
Không chỉ dừng lại ở việc giao nộp, nhiều người dân còn tích cực tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và công an trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền đã dần đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa từ nhận thức sang hành động cụ thể.
Thực tế ghi nhận, nhiều trường hợp người dân đã chủ động báo tin khi phát hiện các loài như tê tê, cu li, trăn đất, khỉ… để cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là hành động mang tính trách nhiệm mà còn thể hiện sự đồng hành của người dân với chính quyền trong bảo vệ tài nguyên rừng.
Các cá thể động vật hoang dã được cứu hộ và chăm sóc sức khỏe ổn định trước khi được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Trần Thọ.
Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng có những chuyển biến tích cực. Việc ký cam kết không tiêu thụ động vật hoang dã ngày càng được hưởng ứng, góp phần giảm áp lực lên các loài trong tự nhiên.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, sự chuyển biến này vẫn chưa đồng đều giữa các địa bàn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Hoạt động mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã vẫn tiềm ẩn, thậm chí chuyển sang hình thức tinh vi hơn trên không gian mạng. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra và ràng buộc trách nhiệm nhằm tạo chuyển biến đồng bộ, bền vững hơn trong thời gian tới.
Tăng cường phối hợp
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cùng với công tác tuyên truyền, mô hình phối hợp liên ngành giữa lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền các cấp trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ảnh: Trần Thọ.
Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh, cùng với các tổ công tác từ cấp tỉnh đến cấp xã. Việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm đã giúp rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời tạo kênh kết nối trực tiếp giữa người dân và lực lượng chức năng.
Nhờ cơ chế phối hợp chặt chẽ, các lực lượng đã tổ chức 172 đợt kiểm tra, truy quét, qua đó phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Hàng trăm bẫy săn bắt đã được tháo gỡ, nhiều tang vật bị thu giữ, góp phần ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ tháng 1/2025 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 6 vụ, 11 đối tượng có hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm thuộc danh mục CITES.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, việc phối hợp không chỉ dừng lại trong lĩnh vực lâm nghiệp mà còn được mở rộng sang các lực lượng khác như biên phòng, cảnh sát giao thông… trong kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường và khu vực trọng điểm. Điều này cho thấy tính liên thông, đa ngành trong công tác bảo vệ động vật hoang dã đang ngày càng được phát huy.
Người dân cùng tham gia vào công tác tố giác, phòng chống tội phạm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Ảnh: Trần Thọ.
Kết quả đạt được không chỉ là con số 186 cá thể được cứu hộ mà còn là sự thay đổi trong hành vi xã hội. Khi người dân trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng, tham gia phát hiện và tố giác vi phạm, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt.
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy các hành vi vi phạm đang có xu hướng chuyển sang hình thức tinh vi hơn, đặc biệt là trên không gian mạng. Việc mua bán, quảng cáo động vật hoang dã qua các nền tảng trực tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp kiểm soát phù hợp.
Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe.
Giải pháp trọng tâm được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đề xuất và tích cực triển khai nhằm bảo vệ động vật hoang dã đó là duy trì và phát huy hiệu quả mô hình phối hợp liên ngành, gắn với vai trò của chính quyền cơ sở. Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và xử lý vi phạm được xem là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến bền vững.
Trần Thọ
Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây