El Nino xuất hiện: Đắk Lắk đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng vào cuối năm
Thứ tư , 17/06/2026 09:53
```
Thứ tư , 17/06/2026 09:53
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với tốc độ chuyển pha tương đối nhanh và dự báo có thể đạt cường độ rất mạnh.
Cơ quan khí tượng nhận định, thời gian chuyển từ pha trung tính sang El Nino lần này ngắn hơn thường lệ, phản ánh sự ấm lên nhanh chóng của vùng trung tâm Thái Bình Dương. Dự báo, hiện tượng này sẽ duy trì từ tháng 6/2026, mạnh dần lên về cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027 với xác suất xuất hiện cường độ rất mạnh đạt từ 60 – 65%, nằm trong nhóm những đợt khốc liệt nhất lịch sử kể từ năm 1950.
Dự báo tác động của El Nino đến Việt Nam (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)
Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu 2027.
Cụ thể, nền nhiệt độ toàn quốc trong các tháng cuối năm 2026 dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 – 1,5°C, riêng giai đoạn tháng 10-12/2026 có thể cao hơn từ 1-2°C. Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được cảnh báo sẽ xuất hiện nhiều hơn và có khả năng ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.
Song song đó, lượng mưa trên cả nước có xu hướng thiếu hụt phổ biến từ 25 - 50%, rõ rệt nhất tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tình trạng này làm gia tăng cao nguy cơ khô hạn cục bộ hoặc diện rộng tại những nơi có nhu cầu dùng nước lớn. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể ít hơn TBNN nhưng các chuyên gia cảnh báo không được chủ quan trước các cơn bão có cường độ rất mạnh hoặc các kỷ lục về lượng mưa lớn dị thường trong 24 giờ.
Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn Đắk Lắk cạn khô đáy trong đợt hạn hồi tháng 4/2024
Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho thấy những dấu hiệu tác động rõ nét của El Nino trong thời gian qua. Trong tháng 4 và tháng 5/2026, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng, ghi nhận nhiệt độ cao nhất tại Sơn Hòa đạt 39,7°C và tại Tuy Hòa đạt 40°C. Đi kèm với nhiệt độ cao là sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng mưa. Tổng lượng mưa tháng 4/2026 tại hầu hết các nơi thấp hơn TBNN từ 58 - 97% (riêng tại Tuy Hòa, Buôn Hồ dưới 6 mm); sang nửa đầu tháng 6/2026, lượng mưa tiếp tục thấp hơn TBNN từ 36-79%.
Dự báo xu thế khí hậu thời hạn mùa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ tháng 7 - 12/2026 tiếp tục có những diễn biến đáng ngại. Trong giai đoạn tháng 7 - 9/2026, nhiệt độ trung bình toàn tỉnh cao hơn TBNN từ 0,5 – 1,5°C; nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khu vực phía Đông tỉnh với mức nhiệt từ 38 - 40°C, trong khi tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn TBNN khoảng 10%. Đặc biệt, bước sang giai đoạn tháng 10 - 12/2026, nhiệt độ trung bình toàn tỉnh sẽ cao hơn từ 1 - 2°C so với TBNN. Lượng mưa trong ba tháng cuối năm được dự báo suy giảm rất sâu: khu vực phía Đông tỉnh thấp hơn TBNN từ 35 – 45% (phổ biến từ 650 - 850 mm), khu vực phía Tây tỉnh thấp hơn TBNN từ 25 - 35% (phổ biến từ 220 - 320 mm). Bão và ATNĐ ảnh hưởng đến đất liền trong giai đoạn này cũng được dự báo ở mức thấp hơn TBNN.
Các biện pháp phòng tránh nắng nóng. (Nguồn: Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai)
Trước bối cảnh thời tiết cực đoan, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh bị đẩy lên mức báo động. Nắng nóng kéo dài cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, dễ dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt.
Để chủ động ứng phó, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo ngắn hạn để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Đặc biệt, các đơn vị quản lý cần xây dựng phương án vận hành hồ chứa khoa học, hợp lý nhằm bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du, đồng thời tích trữ và điều tiết nguồn nước hiệu quả, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và canh tác nông nghiệp trong bối cảnh khô hạn khốc liệt sắp tới.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây