Ea Knuếc hướng đến đô thị trong tương lai
Thứ ba , 23/06/2026 14:27
```
Thứ ba , 23/06/2026 14:27
Xã Ea Knuếc có diện tích 12.420 ha, gồm 46 thôn, buôn, trong đó chỉ có 4 đơn vị đạt chuẩn quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên, còn lại 42 thôn, buôn (chiếm tỷ lệ 91,3%) đều thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại.
Theo Đề án sáp nhập, tổ chức lại thôn, buôn trên địa bàn xã năm 2026, xã Ea Knuếc dự kiến sắp xếp từ 46 thôn, buôn hiện nay xuống còn 17 thôn, buôn (gồm 10 thôn và 7 buôn); giảm 29 đơn vị và khoảng 82 cán bộ không chuyên trách, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.
Điều đặc biệt của đề án là không nằm ở việc gom nhập cơ học mà nằm ở tầm nhìn quy hoạch gắn liền với tương lai đô thị. Theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030, xã Ea Knuếc là một trong 18 đơn vị chiến lược được định hướng phát triển thành đô thị mới.
UBND xã Ea Knuếc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án sáp nhập, tổ chức lại thôn, buôn trên địa bàn xã năm 2026
Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban chỉ đạo xã đã bám sát địa bàn, sử dụng công nghệ ảnh vệ tinh kết hợp bản đồ địa chính để tính toán ranh giới một cách khoa học, bảo đảm các thôn buôn mới sau sáp nhập đều đạt hoặc vượt ngưỡng 450 hộ nhằm đón đầu quy hoạch. Đơn cử như việc sáp nhập thôn Tân Hưng, Tân Bình và thôn 2 thành thôn Tân Bình mới có quy mô lên tới 692 hộ; hay buôn Briêng A kết hợp với buôn Briêng B thành buôn Briêng mới với 641 hộ.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngô Thị Minh Trinh, để hướng tới mục tiêu đô thị mới văn minh trong giai đoạn 2026 - 2030, xã phải rà soát, điều chỉnh từng phương án nhỏ nhất sao cho vừa đạt chuẩn pháp lý, vừa phù hợp thực tế địa lý. Cán bộ và nhân dân cần gạt bỏ tư duy cục bộ “thôn tôi, buôn anh” để nhìn về một đại cục lớn hơn, nơi bộ máy tinh gọn sẽ chăm lo cho đời sống an sinh xã hội tốt hơn.
Bên cạnh tính pháp lý, chính quyền địa phương cũng đặc biệt lắng nghe, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân từ thực địa để điều chỉnh phương án linh hoạt, tránh gây xáo trộn đời sống. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/6/2026, xã Ea Knuếc sẽ hoàn tất quy trình phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình và tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND xã để thông qua đề án.
Người dân buôn Briêng A và Briêng B (dự kiến sẽ sáp nhập thành một buôn) vui hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ảnh: Đinh Nga
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc khẳng định: "Việc công khai minh bạch thông tin quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi chính là chìa khóa tạo nên sự đồng thuận tuyệt đối, biến chủ trương của Đảng thành hành động tự nguyện của nhân dân, đưa Ea Knuếc vững bước trên lộ trình lên đô thị mới".
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây