Giảm nghèo thông tin, mở hướng phát triển kinh tế
Thứ năm , 16/07/2026 15:05
```
Thứ năm , 16/07/2026 15:05
Thời gian qua, công tác giảm nghèo thông tin tại phường Tân An đã phát huy hiệu quả khi trở thành cầu nối đưa người dân đến gần hơn với các cơ hội học nghề, việc làm, góp phần tạo sinh kế và mở ra hướng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Từng làm công nhân tại một doanh nghiệp, chị H Ju Êban (SN 1991, buôn Kmrơng Prông) quyết định nghỉ việc để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình, đồng thời tìm kiếm một công việc phù hợp. Năm 2025, thông qua thông báo của Ban tự quản buôn về lớp đào tạo nghề trang điểm miễn phí do phường Tân An phối hợp với Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio tổ chức, chị mạnh dạn đăng ký tham gia.
Trong 3 tháng học nghề, chị được đào tạo những kỹ năng cơ bản đến nâng cao, được tư vấn cách tìm kiếm khách hàng và phát triển nghề sau khi hoàn thành khóa học. Chị chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ nghề trang điểm chỉ phù hợp với những người khéo tay, còn mình thì không làm được. Nhưng khi được hướng dẫn từng bước, tôi nhận ra chỉ cần chịu khó học hỏi và luyện tập thì ai cũng có thể làm được”.
Chị H Ju Êban (bên trái) có công việc ổn định sau khi hoàn thành lớp đào tạo nghề thẩm mỹ
Sau khi hoàn thành khóa học, chị H Ju Êban mở một tiệm trang điểm nhỏ ngay tại nhà. Chỉ sau nửa năm hoạt động, lượng khách của chị ngày càng ổn định. Thu nhập không chỉ cao hơn trước mà còn giúp chị chủ động sắp xếp thời gian, vừa làm việc vừa chăm sóc con nhỏ.
Bên cạnh các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, thời gian qua, phường Tân An còn triển khai nhiều khóa đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế và thế mạnh sản xuất của địa phương. Trong đó có lớp kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo.
Ông Y Poin Bkrông (buôn KoTam) cho biết, ông được hướng dẫn quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng, kỹ thuật bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, vườn sầu riêng của gia đình phát triển tốt, tỷ lệ đậu trái cao. Dự kiến năm nay, gia đình ông thu được khoảng 20 tấn sầu riêng, mang lại nguồn thu đáng kể.
Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân An thăm mô hình sầu riêng trồng xen cà phê của gia đình ông Y Poin Bkrông
Theo ông Chu Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, trên cơ sở rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, địa phương xác định rõ nguyên nhân nghèo để triển khai các chính sách hỗ trợ sát thực tế. Theo đó, các tổ chức hội, đoàn thể, ban tự quản các buôn và tổ dân phố đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng... Nhờ được tiếp cận thông tin kịp thời, nhiều người dân đã chủ động nắm bắt cơ hội, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để vươn lên phát triển kinh tế.
Hiện phường Tân An còn 21 hộ nghèo và 76 hộ cận nghèo. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình khó khăn, tạo điều kiện để người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phường phấn đấu trong năm 2026 giảm từ 6 - 10 hộ nghèo và khoảng 20 hộ cận nghèo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây