Phường Thành Nhất: Mở thêm cơ hội việc làm cho người lao động
Thứ năm , 17/09/2026 09:08
```
Thứ năm , 17/09/2026 09:08
Từ những lớp đào tạo nghề ngay tại buôn làng đến ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp, phường Thành Nhất đang mở thêm cơ hội để người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) học nghề, tìm việc và từng bước ổn định sinh kế.
Những ngày qua, tại nhà cộng đồng buôn Êrang và buôn Ky, 53 học viên là phụ nữ dân tộc Êđê hào hứng tham gia lớp đào tạo nghề sơ cấp "Kỹ thuật chế biến món ăn". Đây là chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719) giai đoạn 2021 - 2030.
Phụ nữ buôn Êrang thực hành trang trí món ăn tại lớp đào tạo nghề sơ cấp "Kỹ thuật chế biến món ăn"
Chị HWer Kdoh (buôn Êrang) chia sẻ: “Tham gia lớp học này, mình được hướng dẫn cách chọn thực phẩm tươi ngon, nêm nếm và trình bày đẹp mắt. Mình đi học với mong muốn có tay nghề để xin làm phụ bếp tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn hoặc nhận nấu tiệc cho bà con trong buôn để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”. Cùng chung sự hào hứng, chị H' Đoái Byã (buôn Êrang) cho biết, chị đăng ký học nghề nhằm có thêm kiến thức bài bản để chăm sóc tốt hơn bữa ăn hằng ngày cho gia đình; đồng thời dự định khởi nghiệp với mô hình kinh doanh ẩm thực nhỏ ngay tại địa phương.
Bên cạnh tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, phường Thành Nhất đặc biệt chú trọng khâu kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động. Năm 2026 phường phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề “Kết nối việc làm - Vững bước tương lai” thu hút gần 800 người lao động tham gia, kết nối gần 20 doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề. Ngày hội đã cung cấp thông tin về thị trường lao động; giúp người lao động tìm hiểu, ứng tuyển... Chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, một người lao động tham gia ngày hội cho biết: "Tại đây, tôi được tư vấn cụ thể về công việc, mức thu nhập, yêu cầu của từng vị trí và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, từ đó đăng ký học bổ sung kỹ năng, chuẩn bị tốt hơn cho công việc phù hợp".
Bên cạnh việc làm trong nước, phường Thành Nhất cũng phối hợp thông tin rộng rãi về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản..., mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động trẻ.
Phường Thành Nhất phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026. Ảnh: Hoàng Ân
Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Nhất, từ đầu năm đến nay, phường đã giới thiệu và tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp cho 1.167 người (đạt 171,62% kế hoạch năm). Toàn phường có 24 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (9 người đi Đài Loan, 7 người đi Nhật Bản, 8 người đi làm việc thời vụ nông nghiệp tại Hàn Quốc).
Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất khẳng định: Địa phương xác định đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu việc làm và điều kiện thực tế của người dân. Phường thường xuyên rà soát nhu cầu học nghề, việc làm; phối hợp với các tổ dân phố, thôn, buôn để tuyên truyền, tư vấn và kết nối người lao động với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nhằm hỗ trợ người dân có thêm kỹ năng, tiếp cận được cơ hội việc làm phù hợp và từng bước chủ động tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Thanh Hường
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây