Mưa lớn kéo dài gây ngập úng và sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương tỉnh Đắk Lắk
Thứ sáu , 25/09/2026 16:10
```
Thứ sáu , 25/09/2026 16:10
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 - 24/9 trên diện rộng (tập trung ở khu vực các xã, phường phía Đông) đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
Đợt thiên tai không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên, mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến đời sống của một số khu vực dân cư.
Cụ thể: Tại phường Xuân Đài, hơn 30 hộ dân ở khu phố An Bình Thạnh và khu dân cư Khoan Hậu bị ngập; 2 hộ dân tại khu phố An Bình Thạnh nguy cơ sạt lở đã được sơ tán an toàn. Tại xã Tuy An Bắc, đất cát từ mái taluy cao tốc Bắc - Nam tràn vào nhà dân ở xóm Cây Tra, chính quyền địa phương đã vận động di dời 23 hộ dân trong khu vực nguy cơ.
Người dân xã Hòa Thịnh ra đồng gặt lúa bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Minh Duyên
Thiệt hại nặng nhất tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích lúa vụ Hè Thu đang trong giai đoạn chín, chuẩn bị thu hoạch cùng nhiều diện tích sắn, rau màu. Cụ thể: xã Hòa Thịnh ghi nhận 600 ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng (128 ha ngập nặng) và 300 ha sắn có nguy cơ giảm năng suất, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng;
Xã Phú Hòa 2 có 151,5 ha lúa bị ngập, thiệt hại trên 70%; xã Tuy An Bắc có 195 ha lúa bị ngập (95 ha đổ ngã); phường Tuy Hòa bị ngập 171 ha lúa và 2,5 ha rau màu; xã Đức Bình có 148 ha lúa nguy cơ thiệt hại với ước tính 540 triệu đồng; xã Tuy An Tây bị ngập 107 ha lúa; xã Sơn Thành bị ngập 102 ha lúa và 2,5 ha sắn nguy cơ giảm năng suất; xã Xuân Thọ ngập 25,7 ha lúa; xã Xuân Phước ngập 15 ha lúa; xã Hòa Xuân ngập 20 ha lúa…
Về hạ tầng giao thông và thủy lợi, một số điểm sạt lở, ngập cục bộ được ghi nhận như: đoạn đường bê tông thôn Thạch Bàn (xã Sơn Thành) bị hở hàm ếch khoảng 2 m; cống thoát nước xóm Hưu (thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành) sạt lở sâu hơn 10 m; tuyến hầm chui thôn Phong Nin và đường liên thôn đi Hòa Lộc (xã Tuy An Bắc) bị ngập khoảng 0,4 m.
Tại các đoạn cao tốc Bắc - Nam qua xã Xuân Lộc và Tuy An Bắc, hầm chui dân sinh bị ngập sâu gây khó khăn cho việc di dời dân. Ngoài ra, sạt lở còn xảy ra tại tuyến đường Bàn Than (phường Xuân Đài), taluy đường thôn Quang Thuận, vết nứt taluy tuyến ĐT32 (xã Tuy An Tây) và nguy cơ sạt lở bờ sông khu vực thi công đập dâng Giếng Dở, đập Tam Giang.
Đối với hệ thống hồ chứa, các hồ thủy điện (Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Buôn Tua Shar, Srêpốk 3) và hồ chứa thủy lợi vận hành an toàn, đúng quy định, không phát sinh sự cố.
Thực hiện các công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các xã, phường đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ". Các địa phương cũng đang tích cực huy động lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, đồng thời tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao.
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân chủ động ứng phó, đặc biệt là phương án sơ tán, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm.
Đồng thời, các đơn vị chủ động sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho các công trình ven sông, ven biển, kè xung yếu, công trình đang thi công và hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết nước an toàn cho công trình và vùng hạ du.
Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê chính xác diện tích, mức độ thiệt hại sản xuất nông nghiệp để hướng dẫn thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định; ưu tiên xử lý các điểm sạt lở nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân và tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây