Nhận diện từ sớm, tăng khả năng quản lý rủi ro
Thứ tư , 30/09/2026 09:11
```
Thứ tư , 30/09/2026 09:11
Tỉnh đang tập trung nhận diện các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó. Yêu cầu đặt ra là công tác phòng, chống thiên tai phải được chuẩn bị từ sớm, sát thực tế, chuyển từ ứng phó bị động sang quản lý rủi ro.
Rà soát những điểm xung yếu
9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 13 đợt thiên tai, chủ yếu là các đợt dông, lốc, mưa trong giai đoạn chuyển mùa, làm 2 người chết, hư hỏng 109 nhà dân và một số công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Con số này cho thấy thiên tai không còn là tình huống chỉ xuất hiện trong những đợt mưa bão lớn, mà có thể phát sinh từ nhiều dạng thời tiết cực đoan, tại nhiều địa bàn và trong những khoảng thời gian khó dự đoán.
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (thuộc Bộ Công Thương) kiểm tra công tác vận hành và phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện sông Ba Hạ
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến cuối năm vẫn có khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các tháng cuối năm có thể xuất hiện 1 - 2 đợt mưa lớn, tập trung chủ yếu ở phía Đông. Khi mưa lớn xảy ra, các sông có khả năng lên báo động 2 - 3, thậm chí cao hơn; các sông, suối nhỏ có thể xuất hiện lũ nhanh.
|
“Từng đơn vị phải nắm chắc địa bàn, xây dựng phương án sát với từng loại hình, cấp độ thiên tai và khả năng ứng phó thực tế. Các xã, phường, phương án phải bảo đảm rõ khu vực nguy hiểm và số hộ dân bị ảnh hưởng; rõ người chỉ huy và người chịu trách nhiệm từng địa bàn; rõ lực lượng, phương tiện, vật tư được huy động; rõ tuyến sơ tán, điểm tránh trú và thời điểm di dời; rõ chế độ cảnh báo, báo cáo và yêu cầu chi viện". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn |
Để có thể ứng phó hiệu quả, việc rà soát những điểm xung yếu trước mùa mưa bão trở thành nhiệm vụ quan trọng. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, toàn tỉnh có 10 hồ, đập có nguy cơ mất an toàn. Điều này có thể làm gia tăng rủi ro nếu gặp mưa lớn kéo dài. Sở đang phối hợp với Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh kiểm tra hiện trường, đánh giá tổng thể mức độ an toàn công trình để xem xét, kiến nghị liên quan đến vấn đề tích nước. Về lâu dài, ngành cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ, đập này.
Đối với các tuyến giao thông, Sở Xây dựng cũng đã rà soát toàn bộ mạng lưới do ngành quản lý, xác định 150 vị trí có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt. Trong đó 30 điểm cần ưu tiên xử lý ngay, tập trung trên các tuyến quốc lộ 25, 19C, 27 và 29. Đây là những tuyến có vai trò quan trọng trong kết nối dân cư, cứu hộ, cứu nạn.
Cùng với đó, từ các cuộc rà soát ở cơ sở, bức tranh nguy cơ cũng được cụ thể hóa theo từng loại hình thiên tai. Toàn tỉnh xác định 156 khu vực có nguy cơ ngập lụt, 62 khu vực có nguy cơ lũ quét, 35 khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, 55 khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão và 26 khu vực có nguy cơ ảnh hưởng do nước biển dâng.
Chủ động phương án ứng phó
Cùng với lực lượng tại chỗ, phương án hiệp đồng cũng được tổ chức theo từng khu vực ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với 18 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu và Công an tỉnh. Toàn bộ địa bàn được phân chia thành 6 khu vực dựa trên cơ sở đặc điểm địa hình và yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện. Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lên kế hoạch huy động, phân bổ quân lực và trang thiết bị, phương tiện cụ thể cho từng khu vực. Theo đó, 26.000 quân và hơn 38.500 phương tiện, trang thiết bị đã được rà soát thực tế tại các lực lượng để sẵn sàng được huy động nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, địa điểm tập kết, thông tin liên lạc và nguồn dự trữ cũng đã được tính toán trước, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận những nơi bị ảnh hưởng.
UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai
Đối với giao thông, yêu cầu “4 tại chỗ” cũng được cụ thể hóa bằng phương tiện và vật tư đặt gần điểm xung yếu. Sau khi xác định 150 vị trí có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt, ngành xây dựng bố trí lực lượng, máy móc và nguồn vật tư như đá hộc, rọ đá, dầm thép, máy đào, ô tô, máy phát điện để có thể huy động nhanh khi xảy ra sự cố. Các vị trí thường xuyên bị ngập, chia cắt được bổ sung biển cảnh báo, cọc tiêu, cột thủy chí và phương án phân luồng. Đáng chú ý, phương án không chỉ tính đến việc xử lý điểm ách tắc mà còn tính đến khả năng duy trì kết nối khi tuyến chính bị chia cắt. Ban Quản lý bảo trì đường bộ cũng đã xây dựng sơ đồ phân luồng, tuyến thay thế và phương án chốt gác cho từng vị trí trọng yếu. Theo kế hoạch, 10 đơn vị thi công và 6 đơn vị tư vấn đã sẵn sàng phương án huy động 379 nhân lực cùng 396 máy móc, thiết bị khi xảy ra mưa bão, sự cố. Cùng với đó, gần 144.000 m³ đất, đá, cát, 400 rọ đá và 6 dầm thép bắc cầu tạm được chuẩn bị làm nguồn vật tư, phương tiện dự phòng, có thể điều động ngay đến các địa bàn trọng điểm khi phát sinh tình huống.
Tuyết Hương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây