Sẵn sàng ngay từ cơ sở
Thứ tư , 30/09/2026 13:52
```
Thứ tư , 30/09/2026 13:52
Ngay khi bước vào mùa mưa năm 2026, các xã, phường trong tỉnh đã chủ động rà soát những khu vực xung yếu, xác định các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và xây dựng phương án sơ tán, bố trí nơi tránh trú an toàn. Từ cơ sở, công tác phòng, chống thiên tai được chuẩn bị sớm, sát thực tế, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi mưa lũ xảy ra.
Rõ điểm nguy cơ, rõ nơi sơ tán
Hiện, 102/102 xã, phường toàn tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và 100% xã, phường thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai với hơn 11.000 thành viên. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã và đội xung kích phòng, chống thiên tai xã đang là lực lượng nòng cốt thực hiện chỉ đạo,
Theo ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, địa phương đã rà soát và lập danh sách 7/17 thôn có nguy cơ ngập sâu, cùng các khu vực thấp trũng ven sông, suối; lập danh sách 3.717 hộ, với 13.347 người thuộc diện có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thiên tai. Trên cơ sở những thông tin khảo sát ban đầu này, khi có mưa bão hay lũ địa phương sẽ chủ động trong bố trí lực lượng cảnh giới, đặt rào chắn, không để người dân tự ý đi qua khu vực nước sâu, nước chảy xiết; đồng thời cử các đội cứu hộ khi cần sơ tán. Để bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, xã Hòa Thịnh cũng chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết, gồm 4 ca nô, 137 áo phao và 356 phao tròn.
Thành viên Tổ xung kích khu phố Nam Bình 1 kiểm tra mức nước lũ qua các năm
Tại phường Đông Hòa, mùa mưa thường tập trung từ tháng 9 - 12, đây cũng là thời điểm xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt và sạt lở. Vì vậy, ngay từ cuối tháng 8, địa phương đã rà soát các điểm xung yếu, các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán, phương tiện cứu hộ và bảo đảm hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, địa phương đã xác định 11 khu vực, nhóm khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, chia cắt giao thông và 3 nhóm khu vực có nguy cơ sạt lở. Trên cơ sở đó, phường phân công lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại các điểm xung yếu, kịp thời báo cáo khi có bất thường và kịp thời cảnh báo cho người dân. Đồng thời, phường đã xây dựng phương án sơ tán người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp, trong đó xác định 15 điểm có thể sử dụng làm nơi sơ tán tập trung. Các điểm này chủ yếu là trường học, trụ sở cơ quan, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, bảo đảm điều kiện để tiếp nhận người dân khi cần thiết. Bên cạnh đó, chú trọng các điểm sơ tán tại chỗ là nhà cao tầng của người dân tại các khu vực xung yếu. Đây là giải pháp chủ động, tận dụng nguồn lực tại chỗ để bảo đảm an toàn cho người dân khi lũ lên nhanh.
Giải pháp cho vùng thường xuyên ngập sâu
Nằm ven sông Bàn Thạch, khu phố Nam Bình 1 (phường Đông Hòa) là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập mỗi khi có lũ. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo phường về tăng cường phương án sơ tán tại chỗ, Tổ xung kích chủ động rà soát, lập danh sách các hộ có nhà ở vị trí cao, nhà cao tầng hoặc có gác lửng để bố trí làm điểm sơ tán an toàn khi cần thiết. Đây được xem là giải pháp thiết thực, giúp người dân chủ động ứng phó trong tình huống nước lũ dâng cao, gây chia cắt khu phố với bên ngoài. Hiện toàn khu phố có 100 hộ nhà có gác lửng, 30 hộ có nhà từ 2 tầng trở lên và 2 hộ có nhà điểm cao.
Tại khu vực Đội 3, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), trong đợt lũ năm 2025, nhiều hộ dân sinh sống xa khu dân cư, bị cô lập giữa dòng nước chảy xiết, không có tuyến đường tiếp cận thuận lợi, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Thực tế này cho thấy, việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn và thoát hiểm là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó tại các vùng thường xuyên ngập sâu.
Ngoài thôn Phú Hữu, trên địa bàn xã còn có các thôn có nguy cơ ngập sâu gồm: Mỹ Hòa, Phú Phong, Phú Diễn Trong, Mỹ Điền, Mỹ Lâm và Cảnh Tịnh.
Mới đây tại Hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do UBND tỉnh tổ chức, xã Hòa Thịnh đề xuất với tỉnh nâng cấp các tuyến giao thông kết nối với những vùng này. Đó là tuyến đường Phú Thứ - Suối Lạnh và các tuyến đường tiếp cận khu vực Phú Hữu, Mỹ Điền cùng những vị trí có nguy cơ bị chia cắt.
Theo ông Tạ Tấn Công, những khu dân cư thường xuyên bị ngập sâu, việc tổ chức cứu hộ, sơ tán hằng năm chỉ là giải pháp tình thế. Để bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống người dân, cần có giải pháp căn cơ thông qua quy hoạch, sắp xếp lại khu dân cư và bố trí tái định cư. Chính quyền địa phương đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với xã tiếp tục rà soát toàn bộ các hộ đang sinh sống tại vùng trũng thấp, vùng bị ngập sâu, khu vực khó tiếp cận; trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư theo lộ trình. Đối với những khu vực đã được xác định có nguy cơ cao cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, bảo đảm đất ở, giao thông, điện, nước và điều kiện sinh kế để người dân thực sự an tâm khi đến nơi ở mới.
Minh Duyên
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây