Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Bảo đảm khách quan, đúng đối tượng
Thứ năm , 08/10/2026 09:40
```
Thứ năm , 08/10/2026 09:40
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan, đúng đối tượng là căn cứ để các cấp ngành, địa phương nhận diện đúng thực trạng, triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND, ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, các sở, ngành, địa phương đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cấp xã thực hiện bảo đảm yêu cầu. Theo kế hoạch, trước ngày 20/10/2026, chủ tịch UBND cấp xã báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường; trước ngày 10/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo sơ bộ kết quả về UBND tỉnh; trước ngày 15/12/2026, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chính thức kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thôn Phước Hòa (xã Ea Phê) có hơn 700 hộ dân, trong đó 30% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hằng năm, sau khi được tập huấn, Trưởng thôn Hoàng Thị Em đều trực tiếp mang phiếu chấm điểm đến từng hộ trong danh sách để rà soát. Bà Em chia sẻ: “Chúng tôi trực tiếp thu thập thông tin, đánh giá tài sản, điều kiện sống thực tế và mức độ thiếu hụt theo chuẩn nghèo đa chiều. Sau khi rà soát, ban tự quản và các đoàn thể thôn tổ chức họp dân để công khai, thống nhất danh sách trước khi trình UBND xã thẩm định”.
Thành viên tổ rà soát thôn Phước Hòa (xã Ea Phê) khảo sát, thu thập thông tin và chấm điểm các tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo tại gia đình bà Phùng Thị Hiền
Sự chặt chẽ trong quy trình đã giúp nhận diện rõ từng hoàn cảnh cụ thể. Như trường hợp gia đình bà Phùng Thị Hiền (65 tuổi, thôn Phước Hòa), chồng mất sớm, một mình bà bươn chải làm thuê nuôi 2 con với nửa sào ruộng và ít đất vườn. Dù đã được hỗ trợ xây nhà theo Chương trình 167, cuộc sống của 3 mẹ con vẫn bộn bề khó khăn. Bà Hiền trải lòng: “Khi điều tra viên đến chấm điểm rà soát, tôi đã đề xuất nguyện vọng được vay vốn sản xuất và hỗ trợ sửa chữa nhà ở để có điểm tựa vươn lên thoát nghèo”.
Là xã đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào DTTS chiếm 67% dân số, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao (chiếm 48,53%), xã Ea Rốk đã sớm chủ động các bước triển khai việc rà soát. Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk cho biết, địa phương đã ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo, tổ rà soát và tập huấn kỹ cho điều tra viên; đồng thời chỉ đạo rà soát chặt chẽ, chấm điểm đúng thực trạng các tiêu chí thiếu hụt về nhà ở, việc làm, nước sạch và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Danh sách sơ bộ được niêm yết công khai và lấy ý kiến nhân dân. Xã cũng tổ chức phúc tra 2 đợt đối với các trường hợp chưa thống nhất để bảo đảm tính dân chủ, khách quan.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đặng Thị Thủy, để chất lượng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác, khách quan, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng chạy theo chỉ tiêu hay bỏ sót đối tượng; tăng cường kiểm tra, phúc tra tại các địa bàn có kết quả rà soát chưa phản ánh đúng thực tế.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây