Nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm
Thứ ba , 13/10/2026 07:44
```
Thứ ba , 13/10/2026 07:44
Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng, cúm mùa và các bệnh đường hô hấp vẫn đang lưu hành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp
Những ngày qua, gia đình chị Lê Thị Phương Thảo (36 tuổi, phường Tân Lập) không khỏi lo lắng khi con đang học tiểu học sốt cao, mệt mỏi, phải nghỉ học. Nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, gia đình đưa con đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm xác định trẻ mắc cúm A và phải nhập viện điều trị.
Thời gian gần đây cũng có nhiều trẻ sốt, ho, mệt mỏi, phải nghỉ học. Điều đáng lo ngại là một số bệnh truyền nhiễm có triệu chứng ban đầu tương tự nhau, khó phân biệt nếu không được thăm khám, chẩn đoán kịp thời.
Cùng với cúm A, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh cũng đặt ra những lo ngại khi số ca mắc tiếp tục gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tuần 40 (từ ngày 1 - 7/10/2026), toàn tỉnh ghi nhận 628 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 70 ca so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.000 ca mắc, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Số ca mắc phân bố tại nhiều địa phương cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Trẻ mắc bệnh truyền nhiễm cần được thăm khám, điều trị kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng
Bác sĩ CKII Đặng Việt Nam, Phó Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, thời gian gần đây, số trẻ nhập viện điều trị do sốt xuất huyết và cúm mùa có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, một số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, có nguy cơ chuyển nặng. Theo bác sĩ Đặng Việt Nam khuyến cáo: Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh là giai đoạn phụ huynh cần theo dõi sát, bởi trẻ có thể diễn biến nặng ngay cả khi đã giảm sốt. Khi xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, nôn nhiều, lừ đừ, tiểu ít hoặc chảy máu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Chủ động phòng bệnh
Trước những diễn biến của sốt xuất huyết và cúm mùa, nhiều người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó có tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Anh Lê Quang Dũng (phường Thành Nhất) chia sẻ, từ nhỏ, các con đã được gia đình quan tâm tiêm chủng đầy đủ. Theo anh, việc chủ động tiêm phòng không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng mà còn tránh ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt và giảm chi phí điều trị.
Theo ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, thời điểm giao mùa, các bệnh như sốt xuất huyết, cúm mùa có nguy cơ diễn biến phức tạp. Do một số triệu chứng ban đầu khá giống nhau, người dân dễ nhầm lẫn, dẫn đến chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách. Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Nnân viên y tế tư vấn, tiêm vắc xin phòng cúm mùa.
Cùng với công tác giám sát dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội và hệ thống y tế cơ sở.
Đối với cúm mùa, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng đã phát đi cảnh báo, mặc dù phần lớn người mắc bệnh có thể tự hồi phục, cúm vẫn có nguy cơ gây biến chứng nặng, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền. Để phòng bệnh, người dân cần tiêm vắc xin cúm hằng năm theo hướng dẫn chuyên môn; đeo khẩu trang tại nơi đông người, thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho, hắt hơi và giữ không gian sống thông thoáng. Khi có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, theo dõi sức khỏe và không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, kháng vi rút khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.
Riêng với sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động loại bỏ các vật dụng đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên diệt lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt. Đây là những việc làm cần được duy trì thường xuyên tại mỗi gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế sự sinh sản của muỗi truyền bệnh, giảm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.
Bằng Giang
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây