A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thoát nghèo từ nuôi dê

13:54 | 07/09/2016

Tước đây, cuộc sống gia đình chị Trần Thị Huệ và anh Trần Văn Chung (tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) rất khó khăn.

Thấy chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc và diện tích chuồng nuôi không lớn, vào năm 2012 vợ chồng chị đã dùng số tiền tích lũy cùng với vay mượn thêm đầu tư làm chuồng trại và mua 40 con dê mẹ về nuôi.

Trại nuôi dê của gia đình chị Trần Thị Huệ

Trại nuôi dê của gia đình chị Trần Thị Huệ.

Do anh chị chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc chu đáo nên đàn dê ngày càng phát triển và mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Năm 2013, gia đình chị Huệ đã vươn lên thoát nghèo... Từ thành công bước đầu, vợ chồng chị tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi và tăng quy mô đàn dê. Đến nay, gia đình chị có 2 khu chăn nuôi với 60 con dê lớn, nhỏ, trong đó có hơn 30 con dê mẹ. Bình quân mỗi năm dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 con, đặc biệt có những lứa lên đến 3 - 4 con. Dê nuôi khoảng 6 tháng có thể đạt trọng lượng đạt từ 22 - 27 kg, số lượng dê đều được các nhà hàng trong và ngoài địa bàn tiêu thụ hết với giá bán 110.000 đồng/kg... Không chỉ bán dê thịt, gia đình chị Huệ còn bán con giống, sau khi trừ hết chi phí, gia đình chị Huệ có thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Nguồn vốn tích lũy được từ nuôi dê, vợ chồng chị tiếp tục đầu tư nuôi thêm 6 con bò để tăng thêm thu nhập cho gia đình; đồng thời tận dụng nguồn phân bón để bón cây trồng... Nhờ làm ăn hiệu quả, đến nay gia đình chị Huệ đã trở thành hộ có thu nhập khá trong tổ dân phố, đặc biệt năm 2013 vợ chồng chị đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang trị giá gần 300 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng chị Trần Thị Huệ còn sẵn sàng giúp đỡ bà con ở địa phương về con giống, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi.        

Trung Dũng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ