Ea M'droh đang thiếu nước
10:03 | 16/03/2018
Tuy mới đầu mùa khô nhưng nhiều hệ thống suối, hồ, đập thủy lợi của xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar) đang cạn dần, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất bắt đầu hiện hữu tại các thôn, buôn.
Ea M’droh là xã thuần nông có 11 thôn, buôn với hơn 1.780 hộ, hơn 8.280 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 70% dân số của xã. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã hơn 5.450 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 5.350 ha. Người dân Ea M’droh chủ yếu lấy nước sản xuất tại suối Ea M’droh, Ea Rếch, đập Ea Rếch… Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, mực nước tại các con suối, hồ đập bắt đầu giảm mạnh. Đặc biệt là suối Ea M’droh chảy qua các thôn, buôn đã cạn trơ đáy vào đầu tháng 3 đến nay, khiến hàng trăm ha cây trồng dọc tuyến suối bị thiếu nước sản xuất. Gia đình ông Trần Văn Hòa, buôn Ea M’droh có 1 ha cà phê xen canh hồ tiêu bên dòng suối này, nhưng từ đầu tháng 3 đến nay suối cạn, không có nước để tưới, nhiều cây cà phê, hồ tiêu trên vườn đã xuất hiện hiện tượng vàng lá, héo rũ vì thiếu nước tưới. Nhận định tình trạng thiếu nước sẽ kéo dài và chưa tìm ra giải pháp khả thi nên ông bỏ bê. Chăm sóc cây trồng vốn còi cọc lại càng khô héo, cằn cỗi nên nguy cơ mất trắng nếu không có mưa đang hiện hữu. Tương tự, gia đình ông Châu Khánh Thi trú cùng buôn cho hay, vườn cà phê rộng 7 sào của gia đình đã già cỗi nên khả năng chống chịu với hạn hán rất kém. Đến thời điểm này gia đình đã tưới 3 đợt nhưng giờ suối đã cạn, không tìm được nguồn nước thay thế nên nhiều cây đã xuất hiện hiện tượng héo rũ, thậm chí một số cây tiêu xen canh đã chết khô do thiếu nước. Gia đình cũng dự định khoan giếng nhiều năm nay, nhưng không thực hiện được vì thiếu kinh phí. Trong khi đó, nhiều hộ trong vùng khoan giếng 3-4 lần đã không trúng mạch nước hoặc trúng nhưng nước rất yếu chỉ đủ để sinh hoạt mà thôi.
Cán bộ nông nghiệp xã kiểm tra tình hình hạn tại một vườn tiêu bị ảnh hưởng do thiếu nước.
Vụ đông xuân 2015-2016 toàn xã có 750 hộ dân (3.560 nhân khẩu) thiếu nước sinh hoạt; hơn 1.450 ha cà phê, hồ tiêu bị thiệt hại do hạn hán (chiếm gần 68% tổng diện tích cà phê); 50 ha lúa bị giảm năng suất (giảm gần 50%)... |
Bên cạnh đó, đập Ea Rếch cung cấp nước tưới cho hơn 200 ha cà phê và lúa ở thôn Đồng Giao và Đại Thành cũng đang cạn kiệt dần. Theo tính toán của bà con nông dân, nếu không có mưa thì đến tháng 4-2018 đập sẽ không còn nước để phục vụ sản xuất. Đáng báo động hơn, mực nước ngầm trên địa bàn cũng tụt giảm mạnh so với những năm trước. Gia đình ông Ama Hanh, buôn Cuôr có khoảng 1 ha cà phê chủ yếu sử dụng nước giếng khoan sâu 75 m để tưới. Những năm trước vườn cây cơ bản được đáp ứng nhu cầu về nước tưới nên sinh trưởng tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 2,3 tấn nhân/ha. Tuy nhiên, năm nay mới đầu mùa khô nhưng lượng nước khai thác tại giếng khoan giảm mạnh, mỗi lần bơm chỉ tưới được khoảng 100 cây, sau đó phải chờ khoảng 10 tiếng, thậm chí sang ngày hôm sau mới có đủ nước để tiếp tục tưới nên rất tốn công.
Gia đình chị H’Nghiêm phải sử dụng nước ao để sinh hoạt
Không chỉ thiếu nước sản xuất, hiện tượng thiếu nước sinh hoạt đã bắt đầu xảy ra trên địa bàn xã. Chị H’Nghiêm trú buôn Ea M’droh cho biết, gia đình chị đào giếng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất nhưng mới đào được hơn 10m đã gặp đá tảng loại lớn nên giếng rất cạn, nước ít, đến thời điểm này thì không còn nước để sinh hoạt. Vì vậy, hằng ngày chị phải múc nước ao tích trữ vào bồn nhựa để tắm, giặt, rửa rau, chén bát… còn nước dùng để nấu ăn, uống thì sang nhà hàng xóm xin về dùng một cách tằn tiện khiến việc sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Phan Trọng Thi, cán bộ nông nghiệp xã Ea M’droh cho hay, để sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã xây dựng lịch sản xuất né hạn bằng cách sạ lúa sớm và chờ mưa xuống mới trồng rau màu do đó nhiều diện tích lúa đến nay đã thu hoạch xong, số còn lại cũng đang trong giai đoạn chắc hạt, chín dần. Tuy nhiên, năm nay hạn đến sớm hơn so với những năm trước vì vậy tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt bắt đầu xảy ra rải rác trên địa bàn xã. Để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra, xã đã thông tin đến các thôn, buôn sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và cây công nghiệp dài ngày.
Thanh Hường
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- VPHC trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng (18/03/2018)
- 96,6% người lao động đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH (17/03/2018)
- 200 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện (17/03/2018)
- Huyện Lắk khởi công xây dựng công trình thanh niên (16/03/2018)
- Bất cập trong tuyển dụng giáo viên: Trách nhiệm thuộc về ai? (16/03/2018)
- TP. Buôn Ma Thuột yêu cầu các xã phường thành lập tổ, đội bắt chó có dấu hiệu mắc hoặc nghi mắc bệnh dại (16/03/2018)
- 167 hộ dân ở Ea Rớt được tiếp cận với nguồn nước tinh khiết (16/03/2018)
- Triệu tập Hiệu trưởng bị tố nhận 300 triệu đồng chạy việc và ăn chặn lương GV (15/03/2018)
- Về đích nông thôn mới bằng những bước đi phù hợp (15/03/2018)
- Ea Kar - Lá cờ đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện (15/03/2018)
- Mùa hè năm nay bớt nắng nóng (15/03/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN