Tỉnh Đắk Nông thông tin chính thức vụ ‘cà phê nhuộm pin’
08:00 | 27/04/2018
Chiều 26/4, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo lần thứ 2 thông tin kết quả điều tra vụ pha trộn hỗn hợp nhuộm pin tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông).
Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông báo vụ việc.
Chủ trì buổi họp báo có ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông và Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.
Đại tá Lê Vinh Quy cho biết, cơ sở của bà Loan bắt đầu sản xuất hỗn hợp trên từ tháng 1/2018 và sản xuất được 3 tấn.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, Loan và Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan) trực tiếp sản xuất ra hỗn hợp. Sau đó, vợ chồng bà Loan móc nối bán cho Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi, thôn 5, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công ty TNHH Tịnh Thơ) và Trần Văn Tuấn (42 tuổi, thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, làm nghề kinh doanh) với giá 9.000 đồng/kg.
Thơ và Tuấn tiếp tục bán cho bà bà Phan Thị Dung giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung (ở Bình Phước) với giá 12.000 đồng/kg.
Lê Thị Hồng Thơ khai được Phan Thị Dung nhờ mua hỗn hợp tại cơ sở của Loan và Bảo. Sau khi mua, Thơ thuê Tuấn điều khiển xe tải chở xuống Bình Phước giao cho Dung. Sau đó thấy có lãi cao nên Tuấn cũng trực tiếp mua hỗn hợp của Loan và Bảo để bán cho Dung.
Loan khai nhận, Loan biết các đối tượng còn lại thu mua nhằm mục đích trộn vào hồ tiêu, còn cách làm hỗn hợp này do Loan tự nghĩ ra.
Về cách làm, Bảo khai nhận cứ 1 tấn sản phẩm (vỏ cà phê, đất đá, tạp chất) thì sử dụng hết một thùng pin Con Ó loại 36 cặp mua với giá 450.000 đồng.
Dung đã trộn hạt tiêu với tỉ lệ 18,34% là tạp chất nhuộm pin nói trên. Phan Thị Dung cũng khai nhận sau khi mua hỗn hợp, đã chỉ đạo công nhân pha trộn với hồ tiêu nhằm bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Quang cảnh họp báo.
Tại kho của Dung, cơ quan điều tra đã thu giữ 9 tấn hạt tiêu có trộn hỗn hợp, đựng trong 360 bao chuẩn bị xuất bán theo hợp đồng cho một doanh nghiệp.
Ngoài ra, cơ quan còn thu được 11 tấn hỗn hợp đã trộn với các loại phân bón đựng trong 315 bao tải tại rẫy cao su của gia đình Dung.
Số hỗn hợp này, Dung khai sau khi có thông tin Công an điều tra cơ sở của Loan ở Đắk Nông, Dung đã chỉ đạo cho em chồng trộn ủ với phân nhằm đối phó với cơ quan điều tra.
Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông cho biết: Với kết quả điều tra cho đến thời điểm này, có thể nhận định rằng, hỗn hợp do Nguyễn Thị Thanh Loan và Nguyễn Xuân Bảo làm ra đã bị cơ quan Công an tỉnh Đăk Nông kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thu giữ.
Hỗn hợp này chưa bị pha trộn, chế biến thành các sản phẩm như bột cà phê, bột tiêu tiêu thụ ra ngoài thị trường để cho người tiêu dùng sử dụng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.
Tại buổi họp báo, các mẫu tang vật trong quá trình sản xuất pha trộn cũng đã được giới thiệu. Theo đó than pin được đập ra hòa vào nước thành dung dịch than pin, sau đó nhuộm với sỏi, đá nhỏ (từ 0,5 đến 3 mm), vỏ cà phê cho thành màu đen giống hạt tiêu. Tiếp đó, phơi, sấy khô hỗn hợp này rồi bán, trộn vào hồ tiêu.
Các mẫu tang vật trong quá trình sản xuất pha trộn được giới thiệu tại họp báo.
Tại buổi họp báo, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ sản xuất, mua bán hỗn hợp vỏ cà phê, hạt đá nhỏ từ 0,5 đến 3 mm và than pin.
Lệnh bắt giữ đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’lấp, Đắk Nông), Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, có quan hệ như vợ chồng với Loan), Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi, thôn 5, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công ty TNHH Tịnh Thơ), Trần Văn Tuấn (42 tuổi, thôn 2, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, làm nghề kinh doanh) và Phan Thị Dung (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung có địa chỉ tại ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tiếp sức cho người dân sau giông, lốc (27/04/2018)
- Tiếp sức cho người dân sau giông, lốc (27/04/2018)
- Chuyện kể về người anh hùng Lê Xuân Bá (27/04/2018)
- Tháo gỡ vướng mắc (27/04/2018)
- Cần linh hoạt khi tăng tuổi nghỉ hưu (27/04/2018)
- Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết (27/04/2018)
- Cao điểm sử dụng điện mùa khô: Công suất lớn nhất đạt trên 380 MW (27/04/2018)
- Rủ nhau ra ao tắm, hai anh em họ đuối nước (26/04/2018)
- Nan giải chống thất thu trong lĩnh vực khai thác cát (26/04/2018)
- Đề xuất tăng tuổi hưu: Đạt tuổi hưu như hiện nay đã khó! (26/04/2018)
- Cảnh báo trước khi vận hành thủy điện trong mùa khô: Việc phải làm ngay (26/04/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN