Mưu sinh với nghề may gia công
14:39 | 25/05/2018
Những năm gần đây, công việc may gia công ngay tại nhà là nghề được một số chị em nội trợ hoặc những người chưa tìm được việc làm xem là “cứu cánh” vì nghề này không đòi hỏi nhiều vốn, không bị bó buộc thời gian, có thể kiếm thêm thu nhập, cải thiện
Theo chị Ngô Thùy Khánh Diệu (36 tuổi, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), một trong những thợ chuyên may gia công thời trang nữ khá nổi tiếng ở TP. Buôn Ma Thuột, những người may gia công tại nhà thường không mở tiệm, không có biển hiệu, hằng ngày chỉ nhận đơn hàng từ các tiệm may, shop thời trang để làm, nhận tiền theo mỗi đầu sản phẩm mình làm được.
Chị Diệu cho hay, nghề may gia công dễ học, dễ làm. Để làm ra một bộ đồ cần nắm rõ các công đoạn: Cắt vải, ráp đồ, se lai, vắt sổ, may... Chỉ cần học khoảng nửa tháng hoặc nhiều nhất là một tháng là đã có thể ngồi vào máy và kiếm được tiền. Tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người may gia công cần biết đọc thiết kế mẫu, khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ.
Chị Ngô Thùy Khánh Diệu với nhiều sản phẩm chất lượng, đẹp được nhiều chủ cửa hàng thời trang đánh giá cao.
Nhận thấy công việc này dễ sắp xếp thời gian để đưa đón con đi học và chăm lo cho gia đình, phù hợp với các chị em nội trợ nên chị Diệu đã rủ các chị em ở gần nhà tới làm cùng. Đến nay, tổ may gia công tại nhà của chị Diệu có 7 người. “Sau khi nhận đơn hàng từ shop thời trang, tôi sẽ hoàn thiện phần cắt tay, sau đó giao cho các chị em về nhà ráp đồ và may. Trung bình mỗi ngày hoàn thành 3 sản phẩm, tính ra cho thu nhập khoảng 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng”, chị Diệu cho biết thêm.
Vốn xuất thân từ gia đình làm nghề may mặc, từ nhỏ anh Lâm Bình Duy (31 tuổi, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) đã theo cha học cắt vải. Vì thế, dù còn trẻ nhưng anh Duy đã có tay nghề khá cao, được nhiều hiệu may trên địa bàn thành phố tin tưởng. “Tôi chuyên nhận may gia công áo vest nam và nữ, nếu chăm chỉ làm cũng cho thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng”. Sau hơn 10 năm làm nghề may gia công, anh Duy đã có nguồn hàng may ổn định, đủ để trang trải cuộc sống gia đình.
Những người thợ may gia công luôn làm việc bất kể thời gian, không biết đến ngày nghỉ để kịp tiến độ giao hàng. “Những ngày hàng nhiều, tôi phải làm 12 tiếng, có khi phải thức đến 1 giờ sáng, vì không giao đúng hẹn sẽ bị hủy sản phẩm, mình sẽ mất tiền công. Bây giờ người may gia công nhiều, mình không làm thì người ta giao cho người khác” - anh Lâm Bình Duy tâm sự.
Người thợ may gia công tại nhà miệt mài làm việc để tăng thu nhập trang trải cuộc sống.
Với mỗi sản phẩm, thợ may gia công đều chú tâm vào từng đường may mũi chỉ, nhưng nếu sơ suất một chi tiết nhỏ, không giống mẫu thiết kế thì vừa mất công vừa mất tiền. Chị Ngô Thùy Khánh Diệu kể lại: “Có hôm tôi đọc thiết kế mẫu nhưng may không giống một số chi tiết nên chủ hàng cũng một mực không chịu nhận hàng, tôi phải đền tiền vải và lại may cái khác như mẫu”.
Dẫu còn đó những nỗi niềm nhưng các “công nhân” làm việc ngay tại nhà như thế xem ra khá tiện lợi đối với nhiều người, góp phần cải thiện cuộc sống cho nhiều gia đình.
Thùy Duyên
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk có 45 xã nằm trong vùng lõm tiêm chủng (26/05/2018)
- Thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'gar): Thực hiện hiệu quả công tác vận động đình sản nữ (25/05/2018)
- Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động (25/05/2018)
- Phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai (25/05/2018)
- Hội LHPN thị xã Buôn Hồ: Tạo cơ hội để phụ nữ khởi nghiệp bền vững (25/05/2018)
- Huyện Ea Kar: Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động (25/05/2018)
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản (25/05/2018)
- Quy định về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (25/05/2018)
- Nỗi niềm cộng tác viên dân số (25/05/2018)
- Hội thao ngành Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (25/05/2018)
- Nghiên cứu điều chỉnh tỉ lệ đóng vào Quỹ BHXH (25/05/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN