VỤ QUYẾT LẤY RỪNG ĐẶC DỤNG LÀM THỦY ĐIỆN: Quan sở sẵn sàng… thôi chức
07:37 | 09/06/2018
Trước việc vợ làm giám đốc công ty xây dựng thủy điện trên đất có nguồn gốc từ rừng đặc dụng, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phụ trách lĩnh vực thủy điện khẳng định sẽ chịu trách nhiệm, cần thiết thì xin thôi chức
Báo Người Lao Động số ra ngày 7-6 đăng bài "Quyết lấy rừng đặc dụng làmthủy điện", phản ánh việc sau khi xin chuyển đổi đất rừng đặc dụng sang làm thủy điện không được, tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh giảm diện tích này ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng để làm thủy điện. Sau khi báo đăng, ngày 8-6, ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, đã chủ động liên hệ với phóng viên Báo Người Lao Động, "trần tình" về Nhà máy Thủy điện Chư Pông Krông đang xây dựng trên đất có nguồn gốc từ rừng đặc dụng này.
Dự án Nhà máy Thủy điện Chư Pông Krông đang xây dựng trên đất có nguồn gốc rừng đặc dụng
Ông Hồng thừa nhận chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Chư Pông Krông là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc (tỉnh Đắk Lắk) do vợ ông là bà Nguyễn Thị Minh làm giám đốc. Tuy nhiên, theo trình bày của ông Hồng, dự án xin chủ trương xây dựng từ hơn 10 năm trước, lúc đó ông chưa làm ở Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. Quá trình xin giấy phép có nhiều vướng mắc như phải di dời trạm thủy văn, dính vào đất có nguồn gốc từ rừng đặc dụng nên cuối năm 2017 mới hoàn tất các thủ tục. "Trong hơn 5 ha có nguồn gốc từ rừng đặc dụng, có một phần người dân đã canh tác, còn lại là cây bụi. Công ty cũng đã tiến hành bồi thường cho người dân gần 10 năm trước" - ông Hồng phân trần.
Trả lời về việc tại khoản 4 điều 37 Luật Phòng Chống tham nhũng năm 2005 quy định: "Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp", ông Hồng cho rằng ông không phạm phải quy định này bởi như đã nói, dự án bắt đầu xin chủ trương từ khi ông chưa làm phó giám đốc, bên cạnh đó việc làm các thủ tục phần lớn cũng do các sở khác thực hiện. "Tôi chỉ giúp công ty vợ tôi trong vấn đề kỹ thuật, còn các vấn đề khác do công ty thực hiện. Sau chuyện này, chắc chắn tỉnh sẽ làm rõ và tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu cần thiết, tôi sẽ xin thôi không làm phó giám đốc sở" - ông Hồng quả quyết.
Liên quan đến vấn đề nổ mìn xây thủy điện gây nứt hàng chục nhà dân, ông Hồng khẳng định chủ đầu tư và đơn vị thi công đang làm việc với các hộ dân ở thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, thuộc diện bị ảnh hưởng. Sau đó sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông xin ý kiến, nếu tỉnh và người dân đồng ý thì chủ đầu tư sẽ nhờ chính quyền đứng ra chi trả bồi thường.
Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, dù Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định không chuyển đổi bất kỳ diện tích rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác, kể cả dự án đã phê duyệt (trừ mục đích an ninh quốc phòng) nhưng tháng 2-2017, UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề nghị chuyển đổi 5,41 ha đất rừng đặc dụng thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để làm thủy điện Chư Pông Krông. Sau khi Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc chuyển đổi đất rừng đặc dụng, giữ nguyên hiện trạng thì UBND tỉnh Đắk Lắk đã "chỉnh" diện tích này ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng rồi cho Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc thuê làm thủy điện.
Bài và ảnh: Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế: Nhiều dịch vụ kỹ thuật bị thổi giá (09/06/2018)
- Phương thức đóng BHXH tự nguyện (09/06/2018)
- Sửa chữa nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng (09/06/2018)
- Huyện Ea H'leo: Học và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực (09/06/2018)
- Tổng cục Đường bộ đề xuất dùng lại tên "trạm thu phí" BOT (09/06/2018)
- Chỉ cấp thẻ BHYT cho đối tượng thường trú tại địa phương (08/06/2018)
- Nắm bắt phản ánh, kiến nghị của người dân về thực hiện quy định hành chính (08/06/2018)
- Xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH thế nào? (08/06/2018)
- Nhận BHXH một lần không tốt cho NLĐ (08/06/2018)
- Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu khi nào? (08/06/2018)
- Chế định đặc biệt (08/06/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN