A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông hướng về Nam Bộ

10:18 | 17/11/2018

Áp thấp nhiệt đới đang hoành ở phía Nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8, đang di chuyển hướng về Nam Bộ và có khả năng còn mạnh thêm.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 17-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 7 giờ ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Hình ảnh mây vệ tinh của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam , mỗi giờ đi được 10 km.

Đến 7 giờ ngày 19-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay 1711 đến ngày 19-11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Miền Bắc chuyển rét

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay 17-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo chiều nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Khoảng đêm mai 18-11, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 15-17 độ. Từ ngày 19-11, các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

D.Ngọc

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ