Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Cư Kuin
10:16 | 07/09/2019
Hiện nay, huyện Cư Kuin đã phát triển được trên 21.000 hội viên khuyến học, sinh hoạt tại 212 chi hội trực thuộc. Toàn huyện có gần 18.000 hộ được công nhận “gia đình học tập”, 16 dòng họ đạt “dòng họ học tập”, 98 thôn, buôn đạt “cộng đồng học tập”.
Tiêu biểu trong số các "gia đình học tập" là hộ bà H’Nhé Byă ở buôn Tiêu (xã Ea Tiêu). Là gia đình thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng bà H’Nhé vẫn luôn tự hào mình là những người “giàu có” với tài sản “vô giá” là thành tích học tập của các con. Sau khi tốt nghiệp THPT, 6 người con của bà H’Nhé lần lượt thi đỗ vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội... và đến nay đều đã có việc làm ổn định.
Khi được hỏi về “bí quyết” dạy con bà H’Nhé chia sẻ: “Kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng chắt chiu, dành dụm để nuôi các con ăn học. Dù công việc rất bận rộn, chúng tôi đều dành thời gian kèm cặp, định hướng nghề nghiệp cho các con dựa trên đam mê, năng khiếu và sở thích. Vì vậy, từ khi còn nhỏ, các cháu đã có ý thức tự lập, cùng nhau cố gắng trong học tập và bảo ban nhau làm việc nhà phụ giúp bố mẹ”.
Hội Khuyến học huyện Cư Kuin trò chuyện, động viên em Trần Thị Thảo, lớp 11A12, Trường THPT Y Jút (thứ hai từ phải sang) trước thềm năm học mới 2019- 2020.
Tương tự, dòng họ Cao ở xã Ea Hu dù chỉ có 15 hộ, với 70 nhân khẩu nhưng nhiều năm qua Ban Khuyến học dòng họ luôn giữ vững truyền thống hiếu học. Ngoài vận động các gia đình chăm lo cho con cháu học hành; nêu gương những người đạt kết quả cao trong học tập; hằng năm, dòng họ Cao còn trích kinh phí tổ chức khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài mà tất cả con cháu trong dòng họ đều được đến trường, nhiều người có trình độ học vấn cao, trong đó có 12 cử nhân, 3 người đang học đại học.
“Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đem lại niềm tin, hy vọng cho nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương”.
Bà H’Bliăk Niê, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cư Kuin
|
Bà H’Bliăk Niê, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cư Kuin cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, những năm qua Hội Khuyến học huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học của học sinh, của gia đình, cộng đồng dân cư. Từ năm 2018 đến nay, Hội Khuyến học huyện đã chi hơn 460 triệu đồng cho công tác khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các xã đã trao 30 chiếc xe đạp, 70 suất học bổng và 150 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được "tiếp sức" đến trường.
Trong đó có thể kể đến trường hợp của em Trần Thị Thảo, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Y Jút. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Thảo phải ở với gia đình người bác. Ngoài giờ đi học Thảo thường đi bán hàng thuê ở chợ để có thêm tiền đóng học phí và mua sắm dụng cụ học tập. Bao nhiêu năm qua, dù kinh tế gia đình eo hẹp nhưng chưa bao giờ Thảo có ý nghĩ sẽ nghỉ học mà ngược lại, hoàn cảnh càng khó khăn, vất vả em càng phấn đấu trong học tập. Với tinh thần vượt khó, tự học, nhiều năm liền Thảo đã đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Hằng năm, vào các dịp khai giảng hay tổng kết năm học, Thảo đều được Hội Khuyến học huyện cấp học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng). Giá trị suất học bổng tuy không lớn nhưng là sự động viên, khích lệ để em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Hội Khuyến học xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin) tặng xe đạp cho học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập, năm học 2018 – 2019
Hay như trường hợp của em Lê Thị Kim Phượng (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hoàng Hanh) vì nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên mỗi ngày em phải dậy từ rất sớm để đi bộ gần 4 km mới đến trường. Năm học 2018 - 2019, em được Hội Khuyến học xã Hòa Hiệp tặng một chiếc xe đạp, nhờ đó việc đến trường của em bớt vất vả hơn.
Như Quỳnh
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Ea H'leo: Tổng kiểm tra công tác PCCC các chợ (09/09/2019)
- Huyện Ea H'leo: Nhiều hoạt động hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu (09/09/2019)
- Đề nghị Tết Dương lịch cho người lao động được nghỉ 2 ngày (09/09/2019)
- Xảy ra phá rừng nhiều nhất nước, nhưng vẫn tình trạng "cha chung không ai khóc" (09/09/2019)
- Gần 430 tỷ đồng triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022 (09/09/2019)
- Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính TP. Buôn Ma Thuột (07/09/2019)
- Vất vả nghề mưu sinh trên… cây (07/09/2019)
- Trăn trở việc làm cho lao động các lò gạch ở Ea Uy (07/09/2019)
- Hơn 200 học viên được tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (06/09/2019)
- Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhân dịp năm học mới (06/09/2019)
- Krông Pắc khó cán đích huyện nông thôn mới theo kế hoạch (06/09/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN