Không đeo khẩu trang nơi công cộng: Phải xử phạt!
10:50 | 19/03/2020
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16-3, tất cả người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người...
.... như: siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...
Quy định này nhằm mục tiêu tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Từ sau khi có quy định, gần như đại đa số người Việt Nam, do cũng đã có thói quen đeo khẩu trang từ trước khi có dịch, đã tự giác chấp hành khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người không đeo khẩu trang, đặc biệt nhiều người nước ngoài, vẫn vô tư đi khắp nơi, kể cả chỗ đông người.
Từ ngày 16-3, tất cả người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)
Lệnh của Thủ tướng đã ban hành phải thực thi nghiêm túc. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết phải đeo khẩu trang cũng như quy định vừa được ban hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, điện thoại và từ những người thực thi nhiệm vụ...; bảo đảm cung ứng đủ khẩu trang vải (khẩu trang y tế chỉ dành cho nhân viên y tế đang làm việc trong môi trường bệnh viện, bệnh nhân và thân nhân; những người nghi nhiễm bệnh) ở tất cả nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...
Những ngày đầu là tuyên truyền, nhắc nhở việc đeo khẩu trang nhưng tuần tiếp theo phải có cơ chế, hình thức xử phạt với những người cố tình vi phạm. Chẳng hạn bảo vệ tại các điểm tham quan, mua sắm, nhà ga, bến xe, phương tiện công cộng... có quyền mời những người không đeo khẩu trang ra khỏi nơi này. Phải mạnh tay như vậy để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và sự nghiêm minh của pháp luật. Hơn nữa, có như thế thì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mới đạt hiệu quả.
Đức Huy
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/ban-doc/khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-phai-xu-phat-20200318204325537.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Những ưu việt của hình thức nộp phạt trên Cổng dịch vụ công quốc gia (20/03/2020)
- Tập trung xử lý các "điểm nóng" về môi trường (19/03/2020)
- Cháy lớn dọc hành lang quốc lộ 28, gây thiệt hại nhiều tài sản (19/03/2020)
- Tạm dừng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM (19/03/2020)
- Huyện Cư M'gar: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cư M'gar không phát huy hiệu quả (19/03/2020)
- Chủ tịch Hà Nội: 10.000 người từ các "điểm nóng" Covid-19 trở về, khuyến cáo các cửa hàng đóng cửa (19/03/2020)
- Thêm 4 trường hợp nghi nhiễm ở Đắk Glong có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 (19/03/2020)
- Xây dựng hình ảnh Cảnh sát giao thông thân thiện (18/03/2020)
- Nguy hiểm trẻ em tắm sông Krông Nô mùa nắng nóng (18/03/2020)
- Gần 1.900 phản ánh ca nghi nhiễm dịch trên ứng dụng khai báo y tế (18/03/2020)
- Nhà máy sản xuất giấy ở Đắk Ha tiếp tục sản xuất và xả thải gây ô nhiễm môi trường (18/03/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN