Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng trong năm 2021
07:45 | 21/10/2020
Tại ngày khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, Chính phủ đề nghị chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.
Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2021-2025.
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ đề nghị trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo trước Quốc hội
Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay đa số ý kiến Ủy ban cơ bản đồng ý với đề nghị của Chính phủ.
"Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước, vì hầu hết đối tượng này có mức lương hưu rất thấp, tuổi đã cao, đời sống khó khăn"- ông Nguyễn Đức Hải cho hay.
Việc điều chỉnh lương cơ sở theo lộ trình được tăng từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu từ 1-7-2020. Tuy nhiên, tại kỳ họp 9 Quốc hội khoá XIV, Chính phủ đã đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 1-7-2020. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc chưa tăng lương cơ sở từ 1-7-2020.
Với đề xuất nêu trên của Chính phủ, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 này, việc tăng tiền lương của công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ hoãn thêm 1 năm nữa.
Minh Chiến
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/chinh-phu-de-nghi-chua-tang-luong-co-so-tu-149-len-16-trieu-dong-trong-nam-2021-20201020183907493.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Bão số 8 liên tục tăng cấp, hướng vào các tỉnh miền Trung (21/10/2020)
- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bỏ sổ hộ khẩu là bớt phiền hà cho dân (21/10/2020)
- CSGT sẽ hạn chế lập chốt trên đường (21/10/2020)
- Khởi công xây dựng 2 nhà Nhân ái tặng hộ nghèo (21/10/2020)
- Hội Phụ nữ Công an tỉnh đoạt giải Nhất cuộc thi "Đồng diễn áo dài trên nền nhạc" (21/10/2020)
- Bổ sung đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19 (21/10/2020)
- Hướng dẫn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên (20/10/2020)
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế (20/10/2020)
- Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/10/2020)
- Tuyên dương 41 điển hình trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" (20/10/2020)
- Chính sách tiền lương 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (20/10/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN