F0, F1 cố tình trốn hoặc không khai báo y tế có thể bị truy cứu hình sự
14:52 | 03/02/2021
Hành vi trốn cách ly hoặc không khai báo ý tế có thể bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo Điều 240 bộ Luật Hình sự 2015.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam rơi vào đợt bùng phát dịch thứ 3. Rất nhiều tổn thất không thể kể được bằng con số như trường học đóng cửa, lao động mất việc, toàn dân lo âu mất tết.
Thế nhưng tới 20% các F0 (bệnh nhân nhiễm COVID-19) khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác. Cá biệt, có ca F0 và hàng trăm ca F1 đã không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do sức khoẻ đảm bảo, không bị làm sao
Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, áp dụng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì những người mắc bệnh truyền nhiễm, người nhập cảnh từ vùng có dịch đều phải khai báo y tế.
Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Còn theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì F0 là người được xác định nhiễm SARS-CoV-2. F1 là người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với F0.
Hành vi trốn cách ly hoặc không khai báo ý tế có thể bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo Điều 240 bộ Luật Hình sự 2015; hoặc tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 bộ Luật Hình sự 2015.
Bên cạnh đó, nghị định 117/2020 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế) đã có chế tài cụ thể cho hành vi cố tình không khai báo hoặc khai báo gian dối. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh thì tùy từng trường hợp sẽ bị phạt tiền 500.000-1 triệu đồng, 1-3 triệu đồng hoặc 10-20 triệu đồng.
Hiện nay, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo trong cộng đồng ở cấp độ cao hơn, khuyến cáo mạnh mẽ người dân hạn chế đi lại, hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Mọi cố gắng của ngành chức năng và chính quyền các cấp sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dân không nâng cao ý thức phòng chống dịch.
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đề nghị bắt buộc khai báo y tế toàn dân (04/02/2021)
- Phó Thủ tướng: Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết an toàn (04/02/2021)
- Huyện Krông Bông: Nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế (03/02/2021)
- Huyện Krông Pắc tạo bước đột phá để phát triển (03/02/2021)
- Covid-19 ập đến: Vận tải, du lịch không kịp trở tay (03/02/2021)
- Phố phường rạng rỡ vào Xuân (03/02/2021)
- Nâng cao ý thức vì cộng đồng (03/02/2021)
- Thời tiết 3/2: Nhiều khu vực trong cả nước có mưa, đêm và sáng trời rét (03/02/2021)
- Đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm Covid-19 (03/02/2021)
- BIDV hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp đồng bào bị thiên tai đón Tết (03/02/2021)
- Sớm đưa vắc-xin Covid-19 đến người dân (03/02/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN