Mùa con ong đi lấy mật
16:13 | 03/03/2021
Mùa xuân, cũng là mùa hoa cà phê, hoa điều… ở Tây Nguyên nở rộ. Đây cũng là mùa của hàng vạn con ong theo chủ nhân “di cư” vào Tây Nguyên hút mật.
Khoảng thời gian trước, sau Tết Nguyên Đán đến cuối tháng Giêng, những người nuôi ong lấy mật trong Nam, ngoài Bắc vận chuyển ong vào các tỉnh Tây Nguyên để khai thác mật từ hoa cà phê, hoa điều, cao su...
Đắk Nông có khí hậu ôn hòa, cây cà phê, cây điều ra hoa nhiều nên cung cấp cho đàn ong lượng phấn hoa, mật hoa lớn
Tại các vùng chuyên canh cà phê như ở tỉnh Đắk Nông, nhiều người đã vận chuyển ong về nuôi, chuẩn bị cho mùa “đánh mật” mới. Nhờ thời tiết ôn hòa, chất lượng hoa tốt nên nuôi ong ở Đắk Nông cho sản lượng mật cao và hương thơm đặc trưng.
Có thâm niên gần 4 năm trong nghề nuôi ong mật, anh Trần Văn Long (hộ khẩu tỉnh Bình Thuận) vừa đưa gần 400 thùng ong đến xã Đắk Ha (Đắk Glong) nuôi và chờ ngày lấy mật.
Anh Long kiểm tra cầu ong trước khi lấy mật
Theo anh Long, Đắk Nông có khí hậu ôn hòa, cây cà phê, cây điều ra hoa nhiều nên cung cấp cho đàn ong lượng phấn hoa, mật hoa lớn nên việc khai thác mật hoa luôn thuận lợi.
Anh Long cho biết: “Mỗi năm phải có 3-4 lần cho ong “di cư”. Mùa này chọn Đắk Nông vì diện tích cà phê, điều lớn, hoa nở đều. Đến tháng 3, tháng 4 lại đưa ong ra các tỉnh phía Bắc để đón mùa hoa vải, hoa nhãn. Sau đó lại đưa ong về Bình Dương, Bình Phước vì những rừng cao su bắt đầu thay lá nở hoa.
Mỗi lít mật ong anh Long bán tại vườn từ 80.000-100.000 đồng
Mỗi lít mật ong anh Long bán tại vườn giá dao động từ 80.000-100.000 đồng. Với gần 400 thùng ong hiện có, mỗi năm anh Long quay được khoảng 50 tấn mật, sau khi trừ mọi chi phí thu về bình quân trên 200 triệu đồng.
Là một trong số ít người phụ nữ theo nghề nuôi ong lấy mật, mưu sinh, bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại tỉnh Đồng Nai) bám đuổi với nghề đã hơn 10 năm. Mỗi năm 4 lần, bà di chuyển 600 thùng ong của mình đi dọc các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
Theo bà Hoa, những ngày phải ăn ngủ dưới tán cao su, chăm sóc ong không khó khăn bằng thời điểm di chuyển ong đi địa phương khác. Các thùng ong đến khu vực mới phải thực hiện trong đêm, nơi đặt tổ kín gió để không làm ảnh hưởng đến đàn. Đàn ong di chuyển đến nơi ở mới phải ở xa khu dân cư.
Bà Hoa theo đuổi nghề nuôi ong hơn 10 năm nay
Thời điểm thu hoạch mật, người nuôi đều phải mặc quần áo che kín tay chân, đầu đội mũ lưới nhằm tránh bị ong đốt. Đặc biệt, để ong khỏi đốt, ong không bám vào cầu thì phải đốt củi ẩm tạo khói, khói càng nhiều, ong càng bay ra xa.
"Cả năm nuôi ong chỉ trông chờ vào ngày quay mật. Mật ngon hay dở phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên nghề nuôi ong chúng tôi chỉ mong thời tiết thuận hòa, mưa nắng đúng vụ để ong làm mật", bà Hoa chia sẻ.
Với các chủ trại ong, nghề nuôi ong tuy vất vả nhưng là niềm vui vì mang lại nguồn thu nhập khá cao. Khi hết mùa hoa cà phê, hoa điều, người nuôi ong lại “di cư” đến những miền đất khác, bản thân họ cần cù, chăm chỉ như chính những chú ong thợ để góp mật ngọt cho đời.
Bài, ảnh: Quang Vũ
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/xa-hoi/mua-con-ong-di-lay-mat-84777.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- TX. Buôn Hồ: Dấu ấn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (04/03/2021)
- TP. Buôn Ma Thuột: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách hậu phương Quân đội (04/03/2021)
- Niềm vui của người dân Krông Bông (04/03/2021)
- Bắt đầu quá trình thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của Việt Nam (04/03/2021)
- Từ thiện bằng… trao giọt máu đào (03/03/2021)
- Bộ LĐ-TB-XH đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 (03/03/2021)
- Những ngôi nhà ấm tình quân dân (03/03/2021)
- Cựu chiến binh làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp (03/03/2021)
- Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo đảm hậu cần mùa dịch (03/03/2021)
- Đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (03/03/2021)
- Phía sau những cung đường (Kỳ 2) (03/03/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN