Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang: Quản lý, vận hành tốt mang lại hiệu quả thiết thực
16:31 | 07/12/2021
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang (huyện Lắk) trước đây là công trình cấp nước tự chảy được xây dựng từ năm 2008, do hội dùng nước xã quản lý, vận hành, thu tiền sử dụng nước.
Tuy nhiên, sau một thời gian, công trình dần xuống cấp, đường ống hư hỏng nhiều, nước thường bị đục, nhất là vào mùa mưa, không bảo đảm việc cấp nước thường xuyên cho các hộ. Thêm vào đó, hội dùng nước xã không đủ khả năng sửa chữa, nâng cấp nên công trình dần dần “tê liệt”, đến năm 2015 thì ngừng hoạt động.
Gia đình ông Y Tâm Liêng (buôn Sruông, xã Bông Krang) vui mừng khi công trình phát huy hiệu quả, cấp nước sinh hoạt đều đặn cho người dân
Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm đại diện chủ đầu tư dự án sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Bông Krang với tổng nguồn vốn trên 10,2 tỷ đồng từ Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Công trình có công suất thiết kế 500 m3/ngày-đêm, cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 900 hộ dân trên địa bàn xã với tiêu chuẩn 60 lít/người/ngày-đêm. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, công trình đã góp phần “giải cơn khát” nước sinh hoạt vào mùa khô của người dân trên địa bàn xã.
Gia đình ông Y Tâm Liêng (dân tộc M’nông) ở buôn Sruông là một trong những hộ đăng ký dùng nước ở công trình cũ ngay những ngày đầu. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nguồn nước cấp không đều, lúc có lúc không và dần ngừng hẳn, gia đình ông phải ra con suối Đắk Mây gần nhà lấy nước về dùng nấu ăn, uống. Nay công trình được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đưa vào sử dụng trở lại, ông cũng như bà con trong buôn mừng lắm, không còn lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa.
“Hiện nay, số hộ đăng ký đấu nối mới chỉ đạt 80% công suất thiết kế của công trình. Trong khi đó, người dân là hộ nghèo, dân tộc thiểu số thuộc 10 buôn đặc biệt khó khăn của xã vùng III Bông Krang đều được Nhà nước hỗ trợ kéo đường ống, miễn phí sử dụng 5 m3 nước đầu nên rất mong bà con các buôn đăng ký sử dụng nước để công trình phát huy hết công suất".
Anh Trần Chí Tâm, quản lý công trình cấp nước xã Bông Krang
|
Tương tự, ông Y Nar Du ở cùng buôn Sruông không chỉ “ưng cái bụng” vì nước sạch về tận nhà mà còn vui mừng hơn khi được Nhà nước hỗ trợ lắp đặt đường ống miễn phí, sử dụng 5 m3 nước đầu không phải trả tiền.
Ông Y Nar bày tỏ: Nước giếng vào mùa mưa thường bị đục, mùa khô có năm nước cạn khiến sinh hoạt gặp khó khăn. Từ khi công trình được sửa chữa, hoạt động trở lại, gia đình ông cho cả nhà con gái ở gần dùng chung mỗi tháng cũng chỉ hết hơn 100.000 đồng tiền nước. Ban quản lý mới giúp công trình vận hành hiệu quả hơn, nước được cấp đều đặn, hư hỏng gì chỉ cần gọi điện thoại có người tới xử lý ngay nên ai cũng yên tâm.
Để người dân hiểu, tin tưởng và tiếp tục đăng ký sử dụng nước, trong thời gian công trình được sửa chữa, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã tổ chức nhiều buổi truyền thông về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, quy mô công trình, cách thức quản lý, vận hành, giá nước, các chế độ, chính sách đối với người dân.
Nhờ vậy, đã có 720 hộ của 11 buôn trên địa bàn xã đăng ký sử dụng nước. Cùng với công tác tuyên truyền, Trung tâm đã cử hai cán bộ xuống đảm nhận việc quản lý, vận hành, sửa chữa, thu tiền nước hằng tháng. Do địa bàn cấp nước rộng nên công trình có hai trạm cấp nước gồm trạm 7 buôn đóng ở buôn Ja và trạm 4 buôn đóng ở buôn Diêo.
Anh Trần Chí Tâm, quản lý công trình cho biết, đây là công trình sửa chữa, nâng cấp, vẫn tận dụng 35 km đường ống cũ nên thường xảy ra những hư hỏng nhỏ như vỡ đường ống, rò rỉ. Hơn nữa, nguồn nước của công trình là nguồn nước tự chảy, lấy từ đầu nguồn con suối trên núi Chư Yang Sin xuống phải qua hố thu nước, lưới chắn rác, qua bể lắng, bể chứa, bể lọc áp lực, xử lý Clo mới cấp đến từng hộ dân. Vì vậy, để nguồn nước bảo đảm chất lượng, vào mùa mưa, hai nhân viên quản lý công trình thường xuyên túc trực ngày, đêm, nếu mưa to phải lên đầu nguồn đóng nước, tránh tình trạng nước bị đục.
Yến Ngọc
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Hiệu quả cải cách hành chính ở vùng sâu Ea Kuêh (08/12/2021)
- Bắc Bộ mưa lạnh, vùng núi rét hại có nơi dưới 9 độ C (08/12/2021)
- Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà: Hiệu quả kép (08/12/2021)
- Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động Bệnh viện dã chiến số 3 (08/12/2021)
- Xã vùng sâu chủ động phòng, chống dịch bệnh (07/12/2021)
- An dân để phòng, chống dịch (07/12/2021)
- Bảo hiểm xã hội huyện Ea Súp: Gấp rút chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (07/12/2021)
- "Hạt nhân" đoàn kết của buôn Lê B (07/12/2021)
- NÓNG: Chính thức tăng 7,4% lương hưu từ 1-1-2022 (07/12/2021)
- Bắc Bộ tiếp tục rét đậm (07/12/2021)
- Nhóm đối tượng nào sẽ được tăng lương hưu từ 1-1-2022? (07/12/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Cùng nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Dự án cấp bách nhưng làm... đủng đỉnh
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm sốc
- Chậm nhất 30/6/2024 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Lượt về Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Trận đấu quyết định của đội Đắk Lắk?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN