Nhiều người dân ngại về quê đón Tết vì phải cách ly
14:05 | 11/01/2022
Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường và quy định cách ly ở một số tỉnh thành phố có sự khác nhau khiến nhiều người dân, nhất là người dân phía Nam đang e ngại khi di chuyển ra miền Trung, miền Bắc đón Tết cùng gia đình.
Thậm chí, nhiều người đã phải hủy vé máy bay đã mua.
Anh Nguyễn Văn Hòa (36 tuổi) trú tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP HCM) cho biết, cách đây hơn nửa năm anh đã gửi 2 con về quê nội ngoài Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để ông bà chăm sóc vì tình hình dịch ở TP HCM lúc đó khó lường. 3 tuần trước, vợ chồng anh Hòa lên kế hoạch về quê ăn Tết cùng gia đình và đón hai con trở lại nhưng nghe thông tin khi về quê phải cách ly 14 ngày. “Tôi làm bên ngân hàng, lịch rất chặt chẽ nên nếu cách ly 14 ngày thì nghỉ Tết cũng không đủ. Đó là chưa kể xã còn dán thông báo ở cổng nhà nên khá bất tiện, người thân họ hàng không ai dám tới thăm nữa. Chắc sau Tết, tôi nghĩ cách đón hai cháu nhỏ vào trong này đi học. Bất tiện chút là tôi đặt vé máy bay rồi. Cũng may năm nay giá vé rẻ nên không quá tốn kém” - anh Hòa cho biết.
Tương tự, sau một năm dài nhiều biến động gia đình chị Phạm Khánh Chi (trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) cũng muốn được về thăm quê ở Hội An (Quảng Nam) nhưng lại thấp thỏm vì quy định cách ly ở địa phương. “Nghe người thân ở quê cho biết quy định cách ly tại nhà cũng có sự thay đổi. Như dịp này thì phải ở tại nhà 14 ngày, và người nhà cũng tránh tiếp xúc với nơi khác. Ngoài ra chính quyền cũng khuyến khích tự xét nghiệm Covid-19 thường xuyên để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. Gia đình mình có 4 người thì ông xã làm bên công an bị mắc Covid-19 hồi tháng 9 nhưng đã khỏi. Riêng cô con gái út mới 9 tuổi chưa được tiêm vaccine nên cũng ngại. Vợ chồng đang tính lùi lại mấy tháng nữa xem tình hình thế nào rồi về quê cũng được” - chị Chi nói.
Với hàng triệu lượt người di chuyển về quê dịp Tết Nguyên Đán, thông thường các bến xe, nhà ga, sân bay ở địa bàn TP HCM thời điểm cuối năm luôn chật kín người. Tuy nhiên Tết năm nay, vì nhiều lý do khiến nhu cầu chỉ bằng một phần rất nhỏ. Theo đại diện ga Sài Gòn, thông thường khi chưa có dịch, ga Sài Gòn bán khoảng 300.000 vé trong thời gian 30 ngày trước và sau Tết. Tuy nhiên, năm nay lượng vé bán ra chỉ bằng một phần rất nhỏ của con số trên. Ngoài nhu cầu giảm thì quy định cách ly cũng khiến nhiều người e dè khi di chuyển về quê.
Cách đây ít ngày, Bộ Y tế đã chính thức công nhận địa bàn TP HCM là “vùng xanh” theo quy định về nguy cơ kiểm soát dịch Covid-19. Theo quy định thì người dân di chuyển từ “vùng xanh” về các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao hơn như “vùng vàng”, “vùng cam”... sẽ không phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như khi di chuyển theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu là e sợ dịch bệnh lây lan, phức tạp nên nhiều địa phương cấp xã, huyện hoặc cao hơn vẫn áp dụng các quy định chặt chẽ của người dân đến từ “vùng xanh”. Trong thời điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đã gần, những quy định trên có thể cần thiết để bảo vệ cộng đồng nhưng khiến nhiều người gặp khó khi có nhu cầu về quê ăn Tết.
ĐOÀN XÁ
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/nhieu-nguoi-dan-ngai-ve-que-don-tet-vi-phai-cach-ly-5677703.html
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đồng hành với người lao động gặp khó khăn (12/01/2022)
- Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất 75,57 triệu đồng/người (12/01/2022)
- Hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 2.000 lao động nữ (11/01/2022)
- Lắp camera giám sát, phạt "nguội" người hút thuốc lá nơi công cộng (11/01/2022)
- NÓNG: Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (11/01/2022)
- Gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết Nhâm Dần (11/01/2022)
- Đề xuất mới về các bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần (11/01/2022)
- Giỏ quà Tết đặc trưng Đắk Lắk lên ngôi (11/01/2022)
- Hiểm họa tai nạn giao thông từ xe công nông (11/01/2022)
- Đắk Lắk: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 120 "Mái ấm Công đoàn" (11/01/2022)
- Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm (11/01/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN