Cận Tết, việc làm thời vụ nhiều
13:54 | 16/01/2023
Dịp Tết cũng là lúc rất nhiều công việc thời vụ đòi hỏi nhiều nhân công, thợ như: lặt lá mai, chùi lư đồng, gói giỏ quà… Nhờ vậy mà nhiều người có thu nhập khá để sắm sửa, vui xuân đón Tết.
Ông Nguyễn Hoàng Khang (35 tuổi; ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có vườn mai với khoảng 50 cây từ vài chục đến 100 năm tuổi. Những cây mai này có gốc, dáng đẹp với nhiều loại khác nhau như: mai giảo, mai đại lộc, mai vàng 5 cánh... Chính vì vậy, ông Khang cần nhiều nhân công để lặt lá mai mỗi khi Tết đến. "Khoảng 2 tuần trước, tôi thuê 5 nhân công để lặt toàn bộ các cây mai với chi phí từ 350.000 - 400.000 đồng/người/ngày. Với 50 cây thì những người thợ này phải lặt trong 3 ngày mới xong" - ông Khang cho biết.
Lặt lá mai mang lại thu nhập khá cho nhiều người dịp Tết
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ quận Bình Thủy), những ngày cận Tết hằng năm là vợ ông đi lặt lá mai cho các chủ vườn ở các quận, huyện của Cần Thơ, riêng ông thì đi canh ở các vườn mai lớn để phòng trộm cắp. "Công việc của vợ tôi có thu nhập khoảng 350.000 đồng/ngày, còn tôi thì sau vụ Tết, chủ vườn cũng trả cho gần chục triệu đồng trong tháng chạp để canh và chăm sóc vườn. Nhờ vậy mà có tiền sắm sửa trong nhà và mua đồ Tết cho con" - ông Tuấn hồ hởi.
Tại làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhân công lặt lá mai cũng đông. Đây là một trong những làng mai vàng lớn nhất của ĐBSCL với hơn 100 hộ trồng. Nơi đây hiện có hơn 500 gốc mai cổ, gần 30.000 gốc mai trung và mai tiểu... Chính vì vậy, nhu cầu thuê nhân công lặt lá mai vào những ngày cận Tết cũng rất cao. Có gia đình sở hữu nhiều mai cổ thụ nên phải thuê "đội quân" lặt lá mai lên đến vài chục người. Hộ ông Lương Văn Hùng (ngụ tại địa phương) có khoảng 80 gốc mai lớn, nhỏ. Rằm tháng chạp vừa qua, ông phải thuê 6 nhân công lặt lá mai với chi phí 200.000 đồng/ngày/người và lặt cả tuần mới xong. Nhân công có người ở địa phương và thậm chí từ Bến Tre sang đây để làm công việc này. "Đối với những cây mai cổ thụ có dáng cao, phải leo thang cả ngày để lặt lá nên khá vất vả. Tuy nhiên, nếu xong việc trong vòng 1 tuần thì chủ vườn trả từ 2-3 triệu đồng, có tiền mua sắm Tết sung túc hơn" - ông Lê Văn Hòa (ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) hồ hởi.
Một công việc cũng không thể thiếu trong những ngày cận Tết là đánh bóng lư đồng. Tại TP Cần Thơ, ông Trần Ngọc Bửu (64 tuổi; ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) là người rất nổi tiếng với nghề này vì đã có thâm niên trên 30 năm. Từ khoảng 1 tháng trước Tết, nhiều khách hàng đã đem lư đồng đến nhà ông Bửu nhờ làm sạch, làm mới lại. Để có bộ lư đồng sáng bóng, ông Bửu cùng với nhân công phải làm tỉ mỉ bằng thủ công và sử dụng thêm máy móc. Mỗi bộ lư sau khi được "thay áo mới" có chi phí từ 300.000 - 400.000 đồng. Theo lời ông Bửu, thông thường thì khoảng 23 tháng chạp trở đi mới là cao điểm, lúc này khách mang lư đến rất nhiều, trung bình mỗi ngày phải hơn 20 bộ. Ngoài người nhà phụ giúp, ông Bửu còn thuê thêm 4 thợ phụ với giá 300.000 đồng/ngày để kịp làm cho khách hàng.
Bài và ảnh: Ca Linh
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/can-tet-viec-lam-thoi-vu-nhieu-2023011520272327.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà đồng bào DTTS tại Đắk Lắk (17/01/2023)
- Hai tháng triển khai cao điểm, tai nạn giao thông giảm hơn 100 vụ (17/01/2023)
- Ngày 17/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại (17/01/2023)
- Trao 390 suất quà tết cho bà con nghèo tại huyện Lắk (16/01/2023)
- Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk gói gần 1.000 bánh chưng tặng người nghèo (16/01/2023)
- Tết ấm cho người lao động (16/01/2023)
- Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán 2023 (16/01/2023)
- Cảnh báo thời tiết rét buốt trong dịp Tết Nguyên đán 2023 (16/01/2023)
- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi công nhân phải tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ (16/01/2023)
- Đón Tết an toàn khi COVID-19 vẫn còn (16/01/2023)
- Bộ Công an đề xuất cấp CCCD cho trẻ dưới 6 tuổi (15/01/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN