A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thu gom, xử lý rác thải tại huyện Ea Kar: Hướng tới yêu cầu đô thị tương lai

08:11 | 04/10/2023

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa làm gia tăng các nguồn chất thải, rác thải tới môi trường trên địa bàn huyện Ea Kar.

Điều này đòi hỏi địa phương phải tập trung giải quyết “bài toán” về hiệu quả thu gom, xử lý rác thải, chất thải, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp.

Với tổng khối lượng khoảng 60 tấn/ngày, để xử lý lượng rác thải phát sinh hằng ngày, UBND huyện đã hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Ea Kar thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu vực đô thị và một phần các xã gồm: Ea Đar, Cư Huê, Ea Kmút, Cư Ni, Xuân Phú, Ea Ô, Ea Păl, Ea Tih với khối lượng bình quân khoảng 35 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 75% lượng rác thải phát sinh.

Xe Dịch vụ môi trường Văn Liêng tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn xã Ea Kmút (huyện Ea Kar).

 

“Huyện đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải với tổng kinh phí 150 tỷ đồng tại xã Ea Sô với diện tích khoảng 40 ha; đầu tư xây dựng bãi rác tại xã Ea Păl, lò đốt rác thải sinh hoạt theo công nghệ tiên tiến tại thị trấn Ea Kar và xã Ea Păl, nhân rộng mô hình tổ thu gom, vận chuyển rác thải tại các xã…” -  Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà.

Đối với khu vực nông thôn, hiện nay đã có 8 xã thành lập được các tổ hợp tác, đội thu gom rác thải nhưng mới chỉ hoạt động theo quy mô nhỏ tại thôn, xóm, các chợ, tỷ lệ thu gom rác mới đạt khoảng 40 - 50% khối lượng. Vì vậy, người dân phải tự thu gom, xử lý chôn lấp rác sinh hoạt trong khuôn viên đất của gia đình hoặc tự tập kết về bãi chôn lấp chất thải rắn của địa phương để xử lý.

Một vấn đề đang đặt ra đối với huyện Ea Kar nữa đó là việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Bãi chôn lấp chất thải rắn có tổng diện tích 6,14 ha tại tổ dân phố 4 (thị trấn Ea Kar) được đưa vào sử dụng từ năm 2002, trung bình mỗi ngày tiếp nhận và xử lý khoảng 35 tấn rác nhưng chỉ bằng hình thức chôn lấp tự nhiên, không có hệ thống lót đáy, thoát nước mưa, xử lý nước thải, không đáp ứng được các tiêu chuẩn của bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Các bãi chôn lấp tại các xã cũng có quy mô nhỏ, chưa được đầu tư hạ tầng thiết yếu nên cũng không thể thực hiện phân loại, xử lý theo các tiêu chí quy định về môi trường, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lãnh đạo xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) tìm hiểu nhu cầu của người dân về việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn

Thực hiện mục tiêu thu gom triệt để và từng bước xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, đáp ứng tiêu chí đô thị của thị xã trong tương lai, HĐND huyện Ea Kar đã thông qua Nghị quyết về thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Ea Kar giai đoạn 2022 - 2025 với tổng kinh phí trên 218 tỷ đồng. Theo Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà, triển khai thực hiện nghị quyết trên, bên cạnh ngân sách nhà nước, UBND huyện cân đối bố trí ngân sách hằng năm, nguồn thu dịch vụ và đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hiện nay, phương án xây dựng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở thị trấn Ea Kar của Công ty Cổ phần Tập đoàn VJCO đang được UBND tỉnh xem xét, thẩm định. Khi phương án này được phê duyệt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VJCO sẽ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt.

Nguyễn Xuân

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/moi-truong/202310/thu-gom-xu-ly-rac-thai-tai-huyen-ea-kar-huong-toi-yeu-cau-do-thi-tuong-lai-7e92042/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ