Đắk Nông tiếp tục sạt lở đất trên diện rộng
07:44 | 07/10/2023
Một diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn xuất hiện các vết nứt, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Ngày 6-10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiếp tục đánh giá nguyên nhân, đưa ra các giải pháp xử lý sau khi một diện tích đất rộng gần 10 ha bị sạt trượt nghiệm trọng.
Tỉnh Đắk Nông tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất trên diện rộng
Chị Vi Thị Hậu (thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp), cho biết vết nứt xuất hiện khoảng 10 ngày qua nhưng 3 ngày gần đây càng nghiêm trọng, mở rộng ra toàn vườn cây rộng khoảng 2 ha.
Theo chị Hậu, hiện nay, tình trạng sạt trượt diễn ra rất nhanh, sau mỗi đêm, các vết nứt ngày càng mở rộng khiến gia đình chị lo lắng. Trên đất của chị Hậu trồng nhiều cây sầu riêng, hồ tiêu giai đoạn kinh doanh nhưng bị nghiêng ngả, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Một công trình của người dân bị hư hại do sạt trượt
Ngoài phần đất rẫy của chị Hậu, 2 hộ dân khác có đất liền kề cũng bị sụt lún nghiêm trọng. Trên bề mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, kéo dài trên diện tích khoảng 9 ha.
Tại hiện trường, một số khu vực vết sạt trượt, sụp lún sâu xuống khoảng gần 2m. Do ảnh hưởng của khối sạt trượt nên hệ thống tưới ngầm bị đẩy lên khỏi mặt đất, nhiều đoạn bị biến dạng.
Những vết nứt đất ngày càng mở rộng
Tình trạng sụt lún đã khiến 2 công trình nhà ở của người dân bị hư hại. Tuyến đường bê tông dẫn từ đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê vào khu dân cư cũng bị hư hỏng, biến dạng nhiều đoạn.
Ông Lê Đình Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, cho biết sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chuyên môn của huyện đã xuống kiểm tra, đo đạc các vết nứt. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân sinh sống trong khu vực sụt lún di dời đến nơi khác. "Để bảo đảm an toàn cho người dân, địa phương rất mong tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk R’lấp mời chuyên gia để đánh giá nguyên nhân và có giải pháp khắc phục" – ông Khánh cho biết thêm.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/dak-nong-tiep-tuc-sat-lo-dat-tren-dien-rong-20231006163821109.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động (09/10/2023)
- Thành lập 21 tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và xe chở quá tải (09/10/2023)
- Sớm khai thác tiện ích từ VNeID (07/10/2023)
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (07/10/2023)
- Bão số 4 giật cấp 16, biển động dữ dội (07/10/2023)
- Hơn 500 lao động tham gia Hội chợ việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (06/10/2023)
- Đồng chí Phúc Bình Niê Kđăm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (06/10/2023)
- Hơn 44,5% vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ (06/10/2023)
- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (06/10/2023)
- Đắk Lắk có một doanh nghiệp nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (06/10/2023)
- Bão số 4 giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m (06/10/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk Dự án Ecocity Premia tuyển dụng
- Diễn biến mới vụ doanh nghiệp khai thác cát phớt lờ chỉ đạo
- Tiếp tục thu được hàng ngàn hiện vật tại Di chỉ khảo cổ học Thác Hai
- Ngân hàng nói gì về việc đồng loạt ngừng giao dịch thẻ từ?
- Phụ huynh chạy xe vào trường tông tử vong 1 học sinh
- Lùi tắt sóng điện thoại "cục gạch" 2G tới ngày 15-10
- Cần hỗ trợ pháp lý nhiều hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Loại cà phê chủ lực của Việt Nam tăng giá kỷ lục chỉ trong 1 tuần
- Năm học 2024 – 2025: Tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
- Hàng ngàn giáo viên bất ngờ bị truy thu phụ cấp ưu đãi
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN