A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đa dạng các hoạt động văn hóa, du lịch dịp nghỉ lễ 30-4

10:31 | 27/04/2015

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động kéo dài đến 6 ngày, với dự báo lượng khách đi du lịch sẽ tăng cao nên các ngành chức năng, điểm du lịch đã chủ động xây dựng chương trình, đa dạng thêm các hoạt động nhằm phục vụ nhu c

Trung tâm Du lịch Buôn Đôn đã và đang tích cực chuẩn bị thêm nhiều chương trình nhằm phục vụ du khách trong những ngày lễ sắp tới như: hợp đồng với đoàn nghệ nhân để tổ chức biểu diễn, giao lưu văn hóa cồng chiêng; hợp đồng thêm 15 con voi phục vụ du khách; tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm... Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cho biết, dự báo số lượng du khách sẽ tăng cao từ ngày 28-4 đến 3-5, theo đó bên cạnh các dịch vụ du lịch Trung tâm cũng chú ý tăng cường công tác bảo đảm an ninh cho du khách như: kiểm tra các nhịp, trụ cầu; thay thế các mảnh tre bị mục trên cầu treo; hệ thống phòng cháy chữa cháy, phao, áo phao cứu hộ và các biển cảnh báo nguy hiểm...

Du khách cưỡi voi tham quan tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn.
Du khách cưỡi voi tham quan tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn.

Theo Trưởng Phòng nghiệp vụ Du lịch, Sở VH-TT&DL Nguyễn Thụy Phương Hiếu, ngoài những địa danh du lịch đã nổi tiếng như: Buôn Đôn, Lak, TP. Buôn Ma Thuột…, hiện Sở cũng đang tích cực phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan tổ chức hội thảo, thẩm định, quy hoạch… các địa điểm có tiềm năng du lịch trong toàn tỉnh như: điểm du lịch nghỉ dưỡng hồ Thủy Tùng Ea Ral (huyện Ea H’leo); di tích danh thắng thác Bìm Bịp, xã Yang Tao (huyện Lak); thác Bay, xã Ea Sô (huyện Ea Kar); khu du lịch sinh thái hồ Ea Bông (huyện Cư Kuin); thác Thủy Tiên (huyện Krông Năng)… Trên cơ sở đó có phương án phát triển, bảo vệ, giới thiệu và quảng bá các điểm du lịch này để du khách trong và ngoài nước tìm đến khám phá.

Còn Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh cũng đang rất tích cực chuẩn bị các bộ phim phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ. Trung tâm đã sửa chữa, đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống xem phim 3D, 2D, HD… của các rạp Hưng Đạo, Kim Đồng nhằm phục vụ người dân tốt nhất. Cũng trong dịp nghỉ lễ,  các đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm cũng sẽ thực hiện công tác chiếu phim phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh, với các bộ phim chiếu phục vụ Đợt phim Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), chào mừng các ngày lễ lớn 1-5, 7-5 năm 2015 và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2015), như: “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Nhìn ra biển cả”, “Tiếng khèn”, phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng”…

Ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Sở đã yêu các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chú trọng đến việc xây dựng các chương trình tham quan du lịch mới, hấp dẫn và giá cả phù hợp phục vụ tốt du khách trong dịp này. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch phải niêm yết công khai giá các dịch vụ, tuyệt đối không tùy tiện tăng giá trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ; giới thiệu thêm về các món ăn truyền thống, đặc sản Tây Nguyên tại đơn vị để phục vụ khách du lịch, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, Sở cũng yêu cầu các điểm du lịch, khu du lịch có sông, hồ, thác nước… phải chú ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách và nhân dân trong quá trình tham quan, vui chơi, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Hoàng Gia

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ