A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khởi tố đối tượng trộm cắp, đánh người gây thương tích

08:48 | 20/06/2014

Ngày 19/6/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Vũ Nhật Tuấn về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích để tiến hành hoạt động điều tra.

Trước đó, vào khoảng 23h15’ ngày 11/6/2014, Nguyễn Vũ Nhật Tuấn (SN 1984- trú tại tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột) cùng với B. Krông Y Thành (SN 1996- trú tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) lén lút đột nhập vào nhà chị H’Mơ Niê (SN 1962) tại tổ dân phố 2, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột trộm cắp 05 con gà. Sau đó, đem về phòng trọ của Tuấn ở tổ dân phố 2, phường Ea Tam để làm thịt ăn nhậu.

Trên đường đi bộ về phòng trọ, cả hai bắt gặp chị Trần Thị Uyên Truyền (SN 1990- trú tại tổ dân phố 2, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột), chị Truyền nghi ngờ Tuấn và Y Thành đi trộm cắp tài sản, nên mới buông lời trêu đùa. Lập tức, Tuấn đưa 05 con gà cho Y Thành đem về phòng trọ trước, còn Tuấn đuổi theo chị Truyền. Khi gặp chị Truyền Tuấn nói “Trộm có mấy con gà làm gì ghê vậy?”, chị Truyền không nói gì, mà lấy điện thoại ra gọi. Tuấn tưởng chị Truyền gọi điện báo Công an, liền xông tới dùng tay trái đấm 01 cái trúng vào vùng mặt chị Truyền, đồng thời dùng tay phải giật phăng chiếc điện thoại của chị Truyền và ném trúng vào giữa trán chị Truyền gây thương tích tỉ lệ 32%. Sau khi gây thương tích cho chị Truyền, Tuấn bỏ về phòng trọ, riêng chị Truyền được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xác minh. Đến ngày 12/6/2014, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Nhật Tuấn và triệu tập B. Krông Y Thành đến làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn và Y Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận thêm trước đó đã từng có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Do tài sản bị thiệt hại chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên Cơ quan điều tra cho gia đình bảo lĩnh đối với B. Krông Y Thành củng cố hồ sơ xử lý sau./.

Sao Thiên Bình

    Nguồn: vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ