Đắk Mil, nhiều diện tích cà phê đối mặt với khô hạn
09:43 | 18/02/2016
Mới bước vào đầu vụ tưới, nhưng nhiều ao, hồ, suối trên địa bàn huyện Đắk Mil đã cạn, trơ đáy, khiến nhiều diện tích cà phê đối mặt với khô hạn.
Ngày 14/2, tại đập Đắk Ken-hồ trữ nước chính phục vụ cho hàng ngàn ha cà phê khu vực xã Đắk Lao, nhưng hiện đã không còn nước. Dọc bờ hồ, giữa những ngày trời nắng cần nước tưới cho cà phê nhưng trong số gần 20 máy nằm chờ nước chỉ có 1 máy đang hoạt động.
Ông Quê ngậm ngùi: “Gia đình tôi đã căng bạt, dựng lều nằm túc trực tại đây 5 ngày mà vẫn chưa đủ nước tưới cho 3 ha cà phê. Đến thời điểm này, nhiều gia đình chỉ mới tưới đợt 1 vậy mà cũng không có nước để tưới. Hầu như năm nào hồ này cũng thiếu nước. Năm nay, thời tiết thất thường, cà phê đã bắt đầu héo vàng, có thể gây mất mùa khiến người làm cà phê như tôi càng thêm lo lắng. Nếu thời gian ngắn nữa không có nước tưới thì sau đó có nước cũng không phục hồi được số diện tích cà phê đã rụng lá, khô cành. Nhiều hộ dân trong vùng đã đầu tư lớn để khoan giếng, đào ao nhưng cũng không đủ nước để tưới cho cà phê”.
Tương tự, khu vực rẫy cà phê ở thôn Đắk Mâm, xã Đắk Sắk, nguy cơ khô hạn cũng đang thường trực. Ở khu vực này người dân chủ yếu sử dụng ao hồ để trữ nước phục vụ tưới cà phê.
Gia đình ông Ngô Xuân Liêm, có 6 ha cà phê cho biết: “Đợt 1 nhờ có mưa tưới cho, nên đợt 2 này, gia đình mới bắt đầu phải tưới, nhưng năm nay lượng nước trữ trong hồ cũng ít hơn mọi năm, mới tưới được một nửa rẫy mà đã cạn, cứ tình trạng này thì không biết lấy nước đâu mà tưới. Nhiều ao hồ trong vùng mấy năm trước nước tưới dư dả, năm nay tưới đợt 1 đã cạn đáy. Một số hộ thuê người khoan giếng mong có đủ nước tưới nhưng cũng rất khó khăn vì không phải giếng nào cũng có nước”.
Ông Nguyễn Bá Chín, Chủ tịch UBND xã Đắk Lao cho biết, toàn xã có 3.150 ha cà phê, hầu hết đã tưới xong đợt 1 và bắt đầu bước vào tưới đợt 2. Tuy nhiên, hiện nay hồ Đắk Ken đã không còn nước mà chỉ có thể trung chuyển nước từ Hồ Tây qua mà thôi. Xã đang làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông Chi nhánh Đắk Mil để có thể trung chuyển, cung cấp nước phục vụ việc tưới cà phê cho người dân. Hiện nay, lượng nước trong các ao, hồ trên địa bàn đã gần như cạn, không đủ cung cấp, phục vụ nhu cầu tưới cà phê của người dân.
Theo ông Lê Văn Điệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Mil thì toàn huyện có 21.000 ha cà phê. Năm nay, mực nước dự trữ trong các ao, hồ thấp hơn những năm trước nên nguy cơ khô hạn cao. Dự kiến đến tháng 3 nếu không mưa sẽ có khoảng 1.800 ha cà phê có khả năng thiếu nước tưới, tập trung vào các xã Đắk Gằn, Đắk R'la, Đắk N'Drót và Đắk Lao.
Huyện đã có kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông Chi nhánh Đắk Mil tổ chức bơm nước trung chuyển từ Hồ Tây sang đập Đắk Ken, hồ Tăng Gia để có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất.
Đối với những khu vực xa nguồn nước thì huyện vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm, phủ ấm cho gốc, đầu tư kinh phí nạo vét thêm ao, hồ để khai thác nguồn nước bổ sung phục vụ chống hạn. Bên cạnh đó, với những nơi có diện tích khô hạn thường xuyên, huyện sẽ rà soát và vận động người dân chuyển sang các loại cây trồng khác, ít phụ thuộc vào nguồn nước hơn.
Nguồn: Baodaknong.org.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đến 2020, sẽ có 100% doanh nghiệp được tiếp cận nguồn tin xúc tiến thương mại (19/02/2016)
- Chênh lệch giá vàng chỉ còn 900.000 đồng/lượng (18/02/2016)
- Giảm mạnh, giá xăng thấp kỷ lục 13.750 đồng/lít (18/02/2016)
- Hôm nay, giá xăng giảm 900 đồng/lít? (18/02/2016)
- Xâm nhập mặn, hạn hán rất khốc liệt (18/02/2016)
- Nhiều tín hiệu khả quan cho tăng trưởng tín dụng (18/02/2016)
- Trạm thu phí dày đặc lại tăng giá (18/02/2016)
- Giá xăng có thể giảm 500 đồng/lít (17/02/2016)
- Đắk Lắk được hỗ trợ vắc xin và hóa chất để phòng, chống dịch lở mồm long móng (17/02/2016)
- Sản xuất công nghiệp đầu năm tăng trưởng nhẹ (17/02/2016)
- Năm 2016, gửi tiền VNĐ hay USD? (14/02/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN