A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nỗ lực vì một Noel vui tươi, an toàn

10:14 | 23/12/2016

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, cũng giống như mọi vùng miền khác, những năm gần đây không khí đón Giáng sinh của người dân ở TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, Đắk Lắk nói chung cũng rộn ràng không kém....

... Để người dân có một mùa Noel vui tươi, an toàn, giao thông thông suốt là niềm hạnh phúc lớn nhất của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo đánh giá của Phòng CSGT (Công an tỉnh), dịp Noel năm nay lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ tăng cao hơn ngày thường và so với các năm trước bởi lễ đúng ngày nghỉ cuối tuần. Bởi vậy, Phòng CSGT huy động 100% quân số tăng cường lực lượng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, từ 17 giờ chiều ngày 24-12 đến sau 0 giờ ngày 25-12, lực lượng CSGT phải có mặt ở tất cả các địa bàn trọng điểm, nhất là tại các khu vực có nhà thờ, điểm vui chơi trong nội thành Buôn Ma Thuột để triển khai phương án bảo vệ. Các tổ thực hiện nhiệm vụ đều được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến dừng đỗ phương tiện trái phép, người điều khiển phương tiện sử dụng quá nồng độ cồn…

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ trên đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột).

Trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT đã có kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, phối hợp các đơn vị tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với các trường hợp lợi dụng ngày lễ để tổ chức đua xe và cổ vũ đua trái phép, đơn vị sẽ phối hợp các lực lượng Công an khác như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự… triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm. Nếu có tình trạng đua xe trái phép xảy ra, nhanh chóng giải tán hoặc có thể vây bắt đối tượng. Chúng tôi quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ là trong khi thi hành nhiệm vụ phải giữ đúng lễ tiết, tác phong; đồng thời chủ động hỗ trợ các cụ già, trẻ em, du khách khi qua đường. Phải làm sao vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, vừa phục vụ tốt nhất người dân”.

Thế Hùng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ