A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ngành giáo dục kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam

11:00 | 20/11/2015

Sáng 19-11, Sở Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2015).

Tham dự buổi lễ có Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trịnh Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng cán bộ quản lý giáo dục qua các thời kỳ và các nhà giáo ưu tú.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: H.G

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phan Hồng đã ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong những năm qua, ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh đã có sự phát triển bền vững, không chỉ về số lượng mà còn nâng cao chất lượng về mọi mặt. Hiệu quả dạy học, số lượng và tỷ lệ học sinh giỏi các cấp tăng lên qua từng năm. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường cũng được tổ chức thường xuyên. Các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học theo các tài liệu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực cho học sinh... 

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm tặng hoa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho đại diện Sở GD&ĐT

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm tặng hoa mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh H.G

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm đã chúc mừng và thăm hỏi ân cần đến cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể quý thầy giáo, cô giáo; đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần của các thầy cô giáo; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các thầy cô ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo" gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo điều kiện tốt nhất để các thầy cô giáo tự rèn luyện và cống hiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục nhân cách, giáo dục việc học làm người cho học sinh... 

Thay mặt Bộ GD&ĐT, đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho đại diện 874 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Lắk đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Các cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 874 cá nhân trong và ngoài ngành; UBND tỉnh tặng  danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 12 tập thể  và tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 106 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục

Kim Oanh

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ