A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị khu vực phía Nam lần thứ VI

16:30 | 23/10/2017

Sáng 23-10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

...  trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2017.

th

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. 

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; đại diện các sở, ban ngành liên quan.

th

 Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phuphát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thi có sự tham gia của 70 thí sinh đến từ 34 đơn vị là trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thuộc khu vực phía Nam. Đây là những giảng viên được tuyển chọn từ hội thi cấp khoa, cấp trường, có kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy trong 3 năm. 

Trong thời gian từ ngày 23 đến 25-10, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: thi giáo án, thi viết, thi giảng bài trên lớp.

th

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Êban Y Phu nhấn mạnh, Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố; trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, thúc đẩy giảng viên tích cực cập nhật kiến thức; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng. 

Đây cũng là dịp để giảng viên các trường học tập trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, tạo động lực phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của từng địa phương đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hồng Chuyên

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ