PVF không lo “đầu ra”
10:15 | 10/07/2015
Liên tục gặt hái thành công ở các giải trẻ quốc gia, mới nhất là Giải U17 2015 vừa kết thúc chiều 9-7 tại TP HCM, cái tên PVF đã trở thành thương hiệu lớn về đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam
Trong những năm gần đây, bên cạnh các lò đào tạo truyền thống như SLNA, Viettel, Đồng Tháp hay Hà Nội T&T thì Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) nổi lên như một “thế lực” mới khi liên tục đăng quang ở nhiều giải U. Thậm chí, trong 2 năm gần đây, PVF liên tục có mặt trong các trận chung kết ở những giải trẻ như U15, U17, U19 quốc gia; mới nhất là vô địch U17 2015 vừa kết thúc chiều 9-7 tại TP HCM.
Với giáo trình đào tạo được truyền tải bởi các chuyên gia người Nga, PVF tuyển sinh rộng rãi trên khắp cả nước theo lộ trình 1 năm 1 lần. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc điều hành PVF, kinh phí hoạt động hằng năm của quỹ khoảng 50 tỉ đồng, phần lớn được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup. Với kinh phí khá dồi dào như vậy, các cầu thủ trẻ của PVF đương nhiên được hưởng nhiều đãi ngộ và điều kiện tập luyện tốt nhất. Ông Nam cho biết tính bình quân, mỗi cầu thủ kết thúc khóa đào tạo 7 năm của PVF sẽ tiêu tốn khoảng 10 tỉ đồng.
Tuy nhiên, số tiền chuyển nhượng của họ nếu có, chắc chắn thấp hơn con số này. Đây cũng là vấn đề mà người hâm mộ quan tâm bởi dù cực kỳ thành công ở các giải trẻ nhưng PVF sẽ tìm đầu ra như thế nào cho các cầu thủ? PVF không có đội bóng nào đang thi đấu ở các sân chơi chuyên nghiệp trong khi các CLB tại V-League hay Giải Hạng nhất đều có những trung tâm đào tạo trẻ riêng.
Theo ông Nguyễn Xuân Nam, với lộ trình đã đặt ra, những cầu thủ tốt nhất của lứa đầu tiên ở PVF sẽ được gửi đến các CLB trong nước để tập luyện khi họ trưởng thành. Sau thời gian ăn tập và cọ xát, nếu các đội bóng có ý muốn chiêu mộ những tài năng trẻ này, PVF sẵn sàng để họ ra đi.
“Những cầu thủ không được các CLB lựa chọn, chúng tôi sẽ tập hợp lại thành một đội bóng PVF để tham dự Giải Hạng ba quốc gia. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sân chơi để họ rèn giũa kinh nghiệm nhằm thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm đội bóng để đầu quân sau này. Còn mục đích của PVF vẫn là đào tạo chứ không thành lập đội bóng thi đấu chuyên nghiệp, giống như mô hình mà Viettel đang thực hiện” - ông Nam nói.
Lãnh đạo PVF khẳng định hiện mô hình đào tạo trẻ của họ đã đạt được những thành công nhất định, tạo được tiếng vang trong xã hội. “Khi thành quả đã tốt, chúng ta không cần phải quá lo lắng về đầu ra của các em” - ông Nam chia sẻ.
Minh Ngọc
Nguồn: NLD.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Giải Quần vợt chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Đắk Lắk (11/08/2015)
- Bế mạc giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2015 (06/08/2015)
- Thán phục Man City (28/07/2015)
- Bước khởi sắc đáng tự hào của bóng chuyền nữ Đắk Lắk (18/07/2015)
- 25 Đội bóng tham dự giải bóng đá Mini truyền thống lần thứ VI năm 2015 (11/07/2015)
- Chuyện về những "Cây vợt nhí" của Đak lak (02/07/2015)
- Hội nông dân xã Khuê Ngọc Điền: Lá cờ đầu trong phong trào thể dục thể thao văn hóa, văn nghệ (02/07/2015)
- Bốn cầu thủ HAGL thi THPT quốc gia (01/07/2015)
- Tiếp tục thương thảo (30/06/2015)
- Petr Cech bị dọa giết sau khi đầu quân cho Arsenal (30/06/2015)
- Bầu Đức chưa thay “tướng” (30/06/2015)
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá vàng nhẫn 24K tiếp tục giảm mạnh
- Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024: Đắk Lắk dừng chân ở vòng bảng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN