A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiếp tục thương thảo

15:15 | 30/06/2015

Dự kiến ngày 1-7, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM và gia đình VĐV bơi lội Nguyễn Diệp Phương Trâm sẽ gặp nhau lần nữa để trao đổi và thương thảo về quyết định thanh lý hợp đồng.

Cho rằng con mình bị o ép, gia đình của VĐV bơi 14 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đã nộp đơn lên TAND quận 1, TP HCM khởi kiện Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu thuộc Sở VH-TT TP HCM kèm theo đó khẳng định không bồi thường 961 triệu đồng về việc thanh lý hợp đồng do phía TP HCM đưa ra.

Ông Nguyễn Minh Trí, ba của Phương Trâm, khẳng định: “Nếu đền bù như vậy thì gia đình tôi sẽ cho cháu nghỉ. Tôi không cho cháu tiếp tục thi đấu xuất phát từ việc tôi cảm nhận cá nhân ông Chung Tấn Phong - Giám đốc Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu - chèn ép khiến con tôi không thể phát triển tài năng, chứ không hề có ý bất mãn lãnh đạo ngành TDTT TP HCM hay so sánh với sự đầu tư giữa các VĐV ở các tỉnh, thành khác”.

Phương Trâm tại SEA Games 2015

Quan điểm từ Sở VH-TT TP HCM, đơn vị chủ quản của Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu, dựa trên hợp đồng lao động được ký ngày 1-7-2014 thì VĐV muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi hoàn chi phí đào tạo bằng tiền mặt với trị giá khoản bồi hoàn gấp 3 lần so với tổng giá trị hợp đồng, ở đây là 961 triệu đồng. Tuy nhiên, dựa trên những thời điểm ký kết và thực hiện của hợp đồng, gia đình của Phương Trâm bảo lưu quan điểm phải tính chi phí đào tạo căn cứ trên hợp đồng và cần có những chứng từ đầy đủ ở các khoản đã thực hiện.

Một đại diện Sở VH-TT TP HCM cho biết: “Gia đình Phương Trâm đề đạt nguyện vọng xin nghỉ để du học Mỹ nhưng họ cho biết đến giờ vẫn chưa có giấy tờ thủ tục gì để du học Mỹ. Nếu Phương Trâm du học Mỹ không thành hoặc bỏ về giữa chừng thì TP HCM sẵn sàng nhận em trở lại, còn chuyển sang đơn vị khác thì phải bồi thường phí đào tạo. Số tiền chúng tôi đòi bồi thường đó là số tiền được trích ra từ ngân sách. Lâu nay, Phương Trâm đã nhận được rất nhiều sự đầu tư. Phí bồi thường 961 triệu đồng là chưa bằng những gì Phương Trâm đã nhận được. Số tiền đó là chỉ tính sơ sơ tiền hợp đồng 1 năm, không kể hàng trăm triệu đồng tiền thưởng mà Phương Trâm có được nhiều năm qua (các khoản tiền thưởng cô và gia đình giữ lấy toàn bộ). Do vậy, nếu hai phía không tìm được tiếng nói chung, gia đình Phương Trâm vẫn muốn tiếp tục kiện tụng thì chúng tôi cũng sẵn sàng hầu tòa”.

Phương Trâm sinh năm 2001, là VĐV trẻ tuổi nhất của thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 2015 vừa qua, cô giành quyền vào chung kết nội dung 50 m bơi bướm và 50 m tự do. Phương Trâm đã giành 6 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch quốc gia. Trước đó một năm, VĐV này đoạt 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ ở giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, đồng thời phá 3 kỷ lục. Thành tích này giúp cô được bầu là VĐV hay nhất giải.

 

Bài và ảnh: Quang Liêm

    Nguồn: NLD.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ