A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Khởi sắc bóng chuyền nữ Đắk Lắk

09:07 | 05/11/2016

Tại vòng Chung kết giải Bóng chuyền hạng A năm 2016 (tổ chức từ ngày 15 đến 23-10 tại tỉnh Thái Nguyên), đội Bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã xuất sắc giành vị trí thứ Ba chung cuộc...

... (sau đội Hà Nội vô địch và đội Giấy Bãi Bằng xếp hạng Nhì) với 3 trận thắng, 2 trận thua.

Kết quả ấn tượng này đã khiến đội Bóng chuyền nữ Đắk Lắk trở thành cái tên đáng chú ý trên đấu trường quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà.

Đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk tại vòng Chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2016.

 Trước đó không lâu, đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã giành vị trí nhất bảng B khu vực miền Nam ở vòng loại và xếp vị trí thứ Nhì sau khi tham gia vòng bán kết, cùng với 5 đội bóng chuyền nữ có số điểm cao nhất lọt vào vòng Chung kết toàn quốc. Ông Đỗ Đức Quảng, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk cho biết, những gương mặt sáng giá của đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk là các vận động viên năng khiếu được Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tuyển sinh và tập trung đào tạo từ năm 2010. Tiếp tục duy trì vị trí Nhất bảng và giành tấm vé thi đấu vòng Chung kết giải hạng A là mục tiêu mà Ban Giám hiệu Trường Năng khiếu Thể dục thể thao và Ban huấn luyện đặt ra đối với đội bóng ngay từ đầu năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian ngắn chuẩn bị thi đấu, đội bóng đã tranh thủ tối đa thời gian tập luyện, kết hợp trau dồi kinh nghiệm qua các đợt tập huấn tỉnh ngoài và các trận thi đấu cọ xát với một số đội bóng khác”.

Sau hơn 5 năm đào tạo, từ những bước đi cơ bản, chất lượng về chuyên môn, kỹ thuật của các “chủ công” trẻ đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã được nâng lên về mọi mặt và góp phần giúp đội bóng giành chiến thắng ấn tượng qua các giải đấu, đánh dấu bước khởi sắc rất đáng tự hào.

Năm 2010, ngay từ lần đầu tiên thử sức tại giải đấu hạng A1 Quốc gia, đội Bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã tạo ấn tượng tốt khi giành quyền vào vòng Chung kết với vị trí thứ Ba chung cuộc. Những năm sau đó, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao đã tập trung xây dựng, củng cố lực lượng vận động viên trẻ bằng cách gửi một số cầu thủ tập luyện tại VTV Bình Điền - Long An, tham gia thi đấu cọ xát, tập huấn tích lũy kinh nghiệm từ những giải đấu. Nhờ quá trình thử thách, rèn luyện đó, các nữ vận động viên năng khiếu từng bước trưởng thành và trở thành những trụ cột trong đội hình đội Bóng chuyền nữ Đắk Lắk.

Năm 2015, tham gia giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc, các cầu thủ trẻ Đắk Lắk đã đoạt vị trí nhất bảng B tại vòng loại, xếp thứ 4/6 đội tham gia thi đấu ở vòng Bán kết, giành vé tham dự vòng Chung kết của giải. Còn tại giải Bóng chuyền Đắk Lắk mở rộng, các tuyển thủ của đội tuyển tỉnh nhà đã vượt qua đối thủ nặng ký Trẻ VTV Bình Điền - Long An đăng quang ngôi vô địch...

Ông Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao cho hay, hiện nay, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao đang tập trung thực hiện kế hoạch đưa đội tuyển Bóng chuyền nữ Đắk Lắk thăng hạng lên đội mạnh quốc gia trong tương lai gần. Song song với đó, Ban huấn luyện đội bóng tiếp tục tuyển chọn vận động viên năng khiếu thể thao, có tố chất, tiềm năng nhằm xây dựng nguồn vận động viên bóng chuyền nữ kế cận bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo môn bóng chuyền của nhà trường”.

Thanh Thúy

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ