Xóa vùng lõm sóng, khơi thông dòng chảy số
Thứ năm , 26/02/2026 09:34
Thứ năm , 26/02/2026 09:34
Tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai các giải pháp hạ tầng để xóa vùng lõm sóng thôn Ea Boa (xã Ea Trang). Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là nỗ lực để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng chuyển đổi số.
Nỗ lực… hứng sóng
Cách trung tâm xã Ea Trang hơn 10 km, khu dân cư Ea Kiu của thôn Ea Boa được ví như một "ốc đảo" thông tin. Tại đây, việc nghe một cuộc điện thoại hay truy cập internet để cập nhật giá nông sản vốn là điều xa xỉ. Không sóng viễn thông, không sóng di dộng, là thực trạng tại khu dân cư này trong suốt nhiều năm qua.
Ea Boa là thôn đặc biệt khó khăn của xã Ea Trang có 106 hộ dân, với 99% người đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng khu dân cư Ea Kiu có 66 hộ dân, nơi sinh sống của 100% người dân tộc H'Mông.
Ông Phùng Văn Thao, Bí thư Chi bộ thôn Ea Boa, chia sẻ: "Mọi hoạt động liên lạc, trao đổi thông tin của bà con nơi đây đều bị cắt đứt bởi địa hình đồi núi che chắn. Các hộ dân ở khu dân cư Ea Kiu muốn gọi điện, truy cập internet phải chạy xe khoảng 5 km ra trung tâm của thôn thì mới có thể “hứng” được sóng, nhưng cũng chập chờn. Khổ nhất là lúc ốm đau hay có việc gấp, liên lạc chậm trễ là lỡ hết việc".
Sự thiếu vắng hạ tầng viễn thông, di dộng không chỉ gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt mà còn là rào cản lớn cho công cuộc chuyển đổi số. Bí thư Chi bộ thôn Phùng Văn Thao cho biết thêm: "Tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn rất muốn hướng dẫn bà con cách cài đặt ứng dụng định danh điện tử, cách tra cứu kỹ thuật trồng trọt trên mạng..., nhưng không có internet thì mọi nỗ lực phổ cập tri thức số ở khu dân cư Ea Kiu đều bất thành”.
Tranh thủ lúc mạng internet ổn định, ông Phùng Văn Thao, Bí thư Chi bộ thôn Ea Boa, xã Ea Trang hướng dẫn người dân tìm hiểu, tra cứu thông tin trên mạng
Bí thư Đảng ủy xã Ea Trang Hòa Thị Hằng trăn trở: “Thiếu sóng viễn thông, di dộng không chỉ là rào cản về giao tiếp mà còn là một "điểm nghẽn" trong công tác quản lý điều hành, khiến các phong trào triển khai tại địa phương bị hạn chế. Mọi chủ trương, chính sách, thông tin chỉ đạo điều hành đều khó cập nhật kịp thời do bị đứt đoạn hạ tầng số. Do đó, việc xóa vùng lõm sóng để bà con bắt kịp nhịp sống số là niềm mong mỏi của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Ea Trang, nhất là những người dân ở khu dân cư Ea Kiu”.
Vào cuộc với quyết tâm cao nhất
Xác định hạ tầng số là "mạch máu" số để phát triển, Sở KH-CN đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chiến dịch tổng lực xóa vùng lõm sóng.
Quyết liệt tháo gỡ nút thắt thông tin tại xã Ea Trang, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN khẳng định: "Tỉnh đang quyết liệt thực hiện mục tiêu xóa các vùng lõm sóng trên toàn địa bàn với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng tiếp tục khảo sát, đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ ở tất cả các vùng trong tỉnh, vừa kịp thời khắc phục tình trạng lõm sóng, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo, điều hành, sản xuất kinh doanh, tạo đà cho phát triển kinh tế và tri thức số cho người dân”.
Đồng hành cùng chính quyền, các doanh nghiệp viễn thông cũng đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông Nguyễn Văn Thản, Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk cam kết đưa khu dân cư Ea Kiu vào kế hoạch trọng điểm để phủ hạ tầng số trong đầu năm 2026. VNPT Đắk Lắk sẽ tập trung nguồn lực đầu tư trạm phát sóng BTS 3G/4G hiện đại; kéo cáp quang vượt địa hình để phủ sóng internet băng rộng đến từng hộ dân.
Bên cạnh việc xây lắp, đơn vị cũng cam kết hỗ trợ tối đa trong việc phổ cập tri thức số, giúp bà con tiếp cận công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng kéo gần khoảng cách số cho người dân.
Đỗ Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây