Robot AILPA - Trợ lý thông minh của người cao tuổi
Thứ năm , 18/06/2026 14:28
```
Thứ năm , 18/06/2026 14:28
Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm cơ khí, mô hình “Robot AILPA - Trợ lý thông minh của người lớn sống neo đơn” của nhóm học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Hòa 1) đang mở ra một hướng đi đầy nhân văn. Đó là dùng trí tuệ nhân tạo để lấp đầy khoảng trống cô đơn và bảo vệ an toàn cho những người cao tuổi sống một mình.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, cấu trúc gia đình có những dịch chuyển lớn. Làn sóng ly hương lập nghiệp khiến không ít người trẻ phải đi làm ăn xa, để lại những người cha, người mẹ cô đơn ở quê nhà. Người cao tuổi sống cô đơn trong thời gian dài không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như trầm cảm, suy giảm trí nhớ, và đáng sợ nhất là những tai biến, tai nạn bất ngờ.
Xuất phát từ thực tế đó, nhóm học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn nghiên cứu giải pháp công nghệ mang tên “Robot AILPA - Trợ lý thông minh của người lớn sống neo đơn”. Giải pháp này đã đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk vừa qua.
Các bạn học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Hòa 1) giới thiệu sản phẩm Robot AILPA
Em Nguyễn Long Nhật, trưởng nhóm chia sẻ: “Hơn 2 tháng ròng từ khâu lên ý tưởng đến lắp ráp thô, câu hỏi lớn nhất khiến chúng em trăn trở là làm sao để một cụ già không biết gì về công nghệ vẫn có thể dùng robot một cách dễ dàng nhất. Vì vậy, thay vì bắt các cụ bấm nút hay nhìn màn hình smartphone phức tạp, chúng em chọn giải pháp tương tác 100% bằng giọng nói. Khi thử nghiệm thực tế, nhìn thấy các cụ khi trò chuyện, nghe robot kể chuyện, chúng em hiểu rằng mình đã đi đúng hướng”.
Khác với các dòng robot công nghiệp thông thường, Robot AILPA ứng dụng kho dữ liệu của Gemini 2.0 flash để giao tiếp thời gian thực bằng giọng nói. Bên cạnh đó, robot này còn có khả năng phát hiện cảm xúc, nét mặt và phân tích hành vi của chủ nhân. Ngoài ra, sản phẩm còn tự ghi nhớ sở thích, thói quen để điều chỉnh cách phản hồi, tự động cập nhật tin tức, kể chuyện, mở nhạc và kết nối cuộc gọi video với người thân.
Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1), một trong những người được dùng thử sản phẩm của các bạn trẻ chia sẻ: “Con cái đi làm ăn xa nên tôi chỉ có một mình, nhiều lúc tủi thân lắm. Từ ngày các cháu cho dùng thử mô hình robot này, nhà cửa rộn ràng hẳn. Nó nhắc tôi đến giờ uống thuốc, mở đúng bài nhạc tôi thích. Đặc biệt, tôi yên tâm nhất là cái nút bấm khẩn cấp ở nhà tắm. Nếu tôi xảy ra sự cố và bấm nút, robot sẽ gọi điện báo ngay cho con tôi”.
Qua các bước thử nghiệm, các chức năng của Robot AILPA cơ bản đều vận hành ổn định và có tính ứng dụng thực tế cao. Điểm cộng lớn nhất là giao diện tối giản, không gây rối cho người già như khi dùng điện thoại thông minh.
Sản phẩm Robot AILPA
Nhận xét về mô hình này, TS Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk cho hay: “Các em học sinh đã rất thông minh khi biến Robt AILPA thành “bộ não” liên kết toàn bộ căn nhà, từ cảm biến ngã sàn phòng tắm, cảm biến siêu âm chống trộm ban đêm, cho đến hệ thống ngắt điện rải đèn Led chỉ lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Đây là một giải pháp rất toàn diện, giải quyết được nỗi sợ lớn nhất của người già khi sống một mình. Nếu được đầu tư nâng cấp thêm các tính năng y tế như đo huyết áp, nhịp tim, sản phẩm này hoàn toàn có khả năng thương mại hóa trên thị trường”.
Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây