Xông hơi giải cảm không nên dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi (Ảnh minh họa từ Internet)

Với trẻ ở tuổi thiếu niên, nếu xông hơi giải cảm thì cũng chỉ nên 1 lần vào 1-2 ngày đầu bị cảm. Theo Đông y, đó là cách mở lối cho "khí độc, gió độc" vừa tấn công vào cơ thể được thoát ra ngoài. Chỉ nên xông 5-15 phút. Nếu đã bị cảm nhiễm sâu - tức bệnh đã nặng, nhiều ngày, có biến chứng... - thì không nên xông nữa mà cần đi bác sĩ khám để được kê toa, dù là bạn muốn chữa theo Đông y hay Tây y.

Lưu ý, đây là phương pháp giải cảm đối với bệnh cảm thông thường, chứ không phải triệu chứng hô hấp dạng nào cũng xông được. Người mắc bệnh hô hấp nặng, suy nhược hay bị sốt siêu vi thì không được xông. Nếu xông đúng cách thì sau khi xông sẽ có cảm giác thoải mái, nhưng nếu thấy mệt mỏi hoặc chóng mặt thì không nên xông nữa.

Thu Anh ghi

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/suc-khoe/xong-hoi-giai-cam-lai-met-hon-vi-sao-20210115214848149.htm